Các kỳ thi tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) truyền thống lâu nay vẫn thi tại các trường mà thí sinh đăng ký nguyện vọng 1.
|
Thi Quốc gia 2015 ở đâu? |
Nhưng khi tổ chức kỳ thi Quốc gia (bắt đầu từ 2015) với cả hai mục đích là xét tốt nghiệp và phân loại thí sinh để xét vào ĐH, CĐ… thì chuyện thi ở đâu đang là vấn đề khó giải quyết.
Nếu thi tại chính các trường mà các em đang học thì có bảo đảm sự trung thực? Nên giải pháp trước mắt là đưa các giảng viên của các trường ĐH, CĐ về các địa phương để coi thi; thậm chí có thể tính đến biện pháp kỹ thuật là lắp camera ở các phòng thi. Tuy nhiên, tại các trường ở vùng sâu, vùng xa thì vấn đề kiểm soát thi cử không hề đơn giản. Ngay cả khi lắp camera thì người ta vẫn có cách để "trợ giúp" cho các thí sinh, vì cán bộ của các trường ĐH, CĐ không thể "phủ" hết tất cả phòng thi.
Nếu thi tại các cụm trường thì việc kiểm soát thi cử sẽ dễ dàng hơn nhưng lại bắt các thí sinh phải di chuyển. Mặt khác, sẽ tạo sức ép lên các khu vực không có nhiều trường ĐH, CĐ và THPT để chứa đủ các phòng thi. Ví dụ, khu vực thi dành cho các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh chắc chắn sẽ rất đông thí sinh tham dự. Nhưng liệu TP Vinh của Nghệ An có đủ "sức chứa" cho đông đảo các thí sinh như vậy, cũng như các cơ sở hạ tầng khác như nhà nghỉ, phòng trọ… có bảo đảm số lượng và chất lượng? (ở đây, vẫn có nhiều huyện cách xa trung tâm thành phố, nên chắc chắn thí sinh phải nghỉ qua đêm).
Nếu thi tại chính các trường ĐH, CĐ mà thí sinh đăng ký như cách làm hiện nay thì sẽ tăng chi phí đi lại, ăn ở. Nhưng nó lại được xã hội và các trường đánh giá là phương án bảo đảm sự trung thực cao nhất, vì các trường sẽ coi thi nghiêm túc nhằm chọn được các thí sinh xứng đáng. Khi chúng ta bớt một kỳ thi tốt nghiệp THPT thì Chính phủ đã bớt đi một khoản chi cho giáo dục. Nên nếu chúng ta dùng phần ngân sách đó để hỗ trợ đi lại cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thì những gánh nặng kinh tế cho chuyện thi cử sẽ bớt đi rất nhiều. Thực tế có thể thấy, ngân sách có thể chi cho nhiều cán bộ đi nước ngoài "học hỏi kinh nghiệm" thì tại sao lại không thể chi hỗ trợ các gia đình khó khăn để đi thi?
Rõ ràng, chuyện thi ở đâu đang cần sự góp ý, vào cuộc của toàn xã hội, chứ không chỉ ngành giáo dục lên tiếng và tự quyết định. Chưa kể là "trận đánh lớn" nào cũng cần "tập dượt" và thậm chí là "tổng diễn tập" trên phạm vi toàn quốc, để tránh các lỗi lầm có thể xảy ra.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID