Quốc Học Huế lập kỷ lục 8 lần góp mặt chung kết Đường lên đỉnh Olympia
Thứ bảy, 25/10/2025 21:02

Trường THPT chuyên Quốc Học Huế (TP. Huế) tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt của mình trên bản đồ giáo dục Việt Nam khi chính thức giữ kỷ lục 8 lần có thí sinh góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, sân chơi tri thức dành cho học sinh THPT cả nước.

Các gương mặt đã từng mang cầu truyền hình về cho ngôi trường mang đậm dấu ấn lịch sử này gồm: Nguyễn Thái Bảo (năm thứ 5), Nguyễn Mạnh Tấn (năm thứ 8), Hồ Ngọc Hân (năm thứ 9), Thái Ngọc Huy (năm thứ 11), Hồ Đắc Thanh Chương (năm thứ 16), Nguyễn Minh Triết (năm thứ 23), Võ Quang Phú Đức (năm thứ 24) và năm nay là Lê Quang Duy Khoa (năm thứ 25).

z7154674620874_852efadcf7d2ffb238b8d0ef6d5e5747.jpg

Trường THPT chuyên Quốc Học Huế lập kỷ lục 8 lần góp mặt chung kết
Đường lên đỉnh Olympia.

Trong đó, 3 học sinh Quốc học Huế đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế vinh quang: Hồ Ngọc Hân, Hồ Đắc Thanh Chương và Võ Quang Phú Đức, những cái tên đã trở thành niềm tự hào không chỉ của nhà trường mà còn của xứ Huế mộng mơ.

Năm 2025, truyền thống ấy tiếp tục được nối dài khi Lê Quang Duy Khoa, học sinh của trường đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng thuyết phục tại trận thi Quý I, chính thức đưa cầu truyền hình trực tiếp thứ 8 về với Quốc học Huế.

Lê Quang Duy Khoa sẽ đại diện trường tham dự trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, diễn ra sáng 26/10 tại Nhà hát Sông Hương (TP. Huế).

z7154674689201_138eeb60de8d6e1c31ff0d96bf9dadeb.jpg

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Quốc học Huế có học sinh góp mặt tại chung kết
Đường lên đỉnh Olympia.

Điểm đặc biệt, đây là năm thứ 3 liên tiếp (2023, 2024, 2025) Quốc học Huế có học sinh góp mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia, thành tích hiếm có mà ít trường học nào trên cả nước đạt được.

Được xây dựng từ năm 1896, Trường THPT chuyên Quốc học Huế nổi bật với kiến trúc Pháp cổ kính bên dòng sông Hương thơ mộng. Không chỉ là ngôi trường trung học lâu đời thứ 3 của Việt Nam, Quốc học Huế còn là biểu tượng văn hóa, giáo dục đặc trưng của Cố đô.

Với giá trị lịch sử đặc biệt, năm 1990, trường được công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia và năm 2020, tiếp tục được xếp hạng Di tích cấp quốc gia đặc biệt.

z7154674690084_cc32558f123ec412dcab1e1e5eb69c60.jpg

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 điểm cầu tại Huế sẽ diễn ra
tại Nhà hát Sông Hương vào ngày 26/10.

Trong suốt hành trình hơn một thế kỷ, Quốc học Huế đã đào tạo nên nhiều nhân tài kiệt xuất của đất nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Trần Phú…, là minh chứng cho truyền thống hiếu học và tinh thần khai phóng đặc trưng của vùng đất này.

Năm nay, khi Lê Quang Duy Khoa tiếp tục “leo núi” ở Chung kết Olympia 2025, ngọn lửa tri thức của Quốc học Huế một lần nữa lại rực sáng.

Thầy Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc học Huế, chia sẻ: “Niềm đam mê tri thức và khát khao khẳng định bản thân chính là động lực để nhiều thế hệ học sinh Quốc học Huế chinh phục Olympia. Nhà trường luôn duy trì các chương trình bồi dưỡng chuyên biệt như Tiếp lửa tài năng và Nguyệt Quế Đỏ nhằm phát hiện, đào tạo và chọn lựa những gương mặt ưu tú đại diện cho trường tham gia sân chơi này”.

571787902_819543170805624_7975120302785813845_n.jpg

Điểm cầu Nhà hát Sông Hương đã sẵn sàng cổ vũ cho nhà leo núi Lê Quang Duy Khoa.

Với tinh thần Olympia của Huế bừng sáng, với niềm tin và sự kỳ vọng của hàng ngàn học sinh, thầy cô, cựu học sinh và người dân Cố đô hướng về một mục tiêu chung là chiếc vòng nguyệt quế lần thứ tư cho ngôi trường hơn gần 130 năm tuổi.

Theo Báo Công Lý

Nguồn: https://congly.vn/quoc-hoc-hue-lap-ky-luc-8-lan-gop-mat-chung-ket-duong-len-dinh-olympia-498680.html.. Nguồn: https://congly.vn/quoc-hoc-hue-lap-ky-luc-8-lan-gop-mat-chung-ket-duong-len-dinh-olympia-498680.html

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: Quốc Học Huế , chung kết Đường lên đỉnh Olympia