Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công nhận 900 ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2025, mức cao nhất kể từ năm 2019 đến nay.
|
|
|
Sau 15 ngày kể từ khi công bố kết quả xét tại Phiên họp lần thứ IV, ngày 19/11, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định 79/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2025 cho 900 ứng viên, gồm 71 ứng viên giáo sư và 829 ứng viên phó giáo sư. Con số này giữ nguyên so với danh sách ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm được công bố ngày 2/11.
Năm 2024, cả nước có 614 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư và có 1 ứng viên xin rút vì lý do cá nhân. Theo Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước, năm 2025 có tổng cộng 1.073 ứng viên nộp hồ sơ tại 117 Hội đồng Giáo sư cơ sở, gồm 100 ứng viên giáo sư và 973 ứng viên phó giáo sư.

Ảnh minh họa
Sau quá trình thẩm định hồ sơ, đánh giá năng lực ngoại ngữ, báo cáo khoa học tổng quan và bỏ phiếu tín nhiệm, 1.014 ứng viên (93 giáo sư, 921 phó giáo sư) được đề nghị xét ở 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành. Tại vòng này, 911 ứng viên tiếp tục được đề nghị trình lên Hội đồng Giáo sư nhà nước.
Kết quả cuối cùng, 900 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định. Tỷ lệ đạt chuẩn so với tổng số người nộp hồ sơ ban đầu là 83,88%.
Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận số lượng ứng viên đạt chuẩn cao nhất kể từ năm 2019, thời điểm bắt đầu áp dụng Quyết định 37/2018/QĐ-TTg về tiêu chuẩn và thủ tục xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Giai đoạn 2019–2022, số lượt công nhận duy trì ổn định trong khoảng 339–424 lượt mỗi năm. Tuy nhiên, từ năm 2023 trở lại đây, số lượng tăng mạnh: 630 lượt năm 2023, 615 lượt năm 2024 và đạt mốc kỷ lục 900 lượt trong năm 2025. Tổng cộng trong giai đoạn 2019–2025, cả nước có 3.696 lượt nhà giáo được công nhận, trong đó bao gồm cả những người được phong phó giáo sư trước và được phong giáo sư sau nên số cá nhân thực tế thấp hơn tổng số lượt công nhận.
Nguồn: https://congly.vn/900-ung-vien-duoc-cong-nhan-dat-tieu-chuan-giao-su-pho-giao-su-nam-2025-501901.htm..
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh