Truyền thông Ấn Độ cho biết Bộ Quốc phòng nước này sẽ bắt đầu đàm phán chính thức với Nga về việc mua hệ thống phòng không tầm xa S-500.
|
|
|
Cuộc trao đổi dự kiến diễn ra ngày 4/12 tại New Delhi giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp Nga Andrey Belousov.
Hai bên cũng sẽ rà soát tiến độ bàn giao S-400 và tiếp tục thảo luận về khả năng mua tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57. Nga dự kiến hoàn tất việc chuyển giao lô S-400 cuối cùng trong 10 tổ hợp trước tháng 11/2026, dù nhu cầu của chính lực lượng phòng không – vũ trụ Nga với dòng khí tài này đang tăng cao trong bối cảnh hệ thống phòng thủ bị đặt dưới áp lực lớn.

Bệ phóng tên lửa đất đối không của hệ thống phòng không S-500
Tháng 12/2025, Nga xác nhận đã thành lập trung đoàn đầu tiên trang bị đầy đủ S-500, hệ thống tên lửa phòng không cơ động đầu tiên trên thế giới có khả năng đánh chặn vệ tinh hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Tầm đánh chặn tối đa 600 km cho phép S-500 đe dọa nghiêm trọng các khí tài đảm nhiệm vai trò “nhân bội sức mạnh” như máy bay tiếp dầu hay cảnh báo sớm – những thành phần then chốt trong năng lực không quân NATO.
Hệ thống cũng sử dụng được tên lửa đánh chặn tầm xa 40N6, loại đã được Không quân Ấn Độ mua để trang bị cho S-400 và từng được dùng để bắn hạ một máy bay hỗ trợ giá trị cao của Pakistan ở tầm hơn 300 km trong không phận nước này vào tháng 5. Dòng tên lửa này cũng được Nga sử dụng rộng rãi trên chiến trường Ukraine để thực hiện các pha đánh chặn tầm siêu xa.
Nhu cầu sở hữu S-500 của Ấn Độ được cho là đến từ nhiều yếu tố, trong đó có việc Trung Quốc công bố hệ thống HQ-29 đi vào trực chiến từ tháng 9.
Đây là hai hệ thống duy nhất trên thế giới hiện nay có khả năng chống ICBM và chống vệ tinh trên khung gầm cơ động, trong khi Mỹ được dự báo sẽ phát triển các hệ thống tương tự trong chương trình phòng thủ tên lửa Golden Dome.
Một yếu tố khác là hiệu quả ấn tượng của S-400 trong các đợt đối đầu với Pakistan hồi tháng 5, trái ngược với màn thể hiện gây thất vọng của tiêm kích Rafale – khí tài phòng không chủ lực còn lại của Ấn Độ – khi từ một đến bốn chiếc bị bắn rơi trong giao tranh.
Việc Rafale hoạt động dưới kỳ vọng, dù giới chức Ấn Độ ít nhắc đến, càng khiến vai trò của S-400 trở nên nổi bật và được cho là góp phần thúc đẩy sự quan tâm trở lại đối với tiêm kích Su-57.
Thủ tướng Narendra Modi là một trong những lãnh đạo lên tiếng ca ngợi vai trò của S-400 trong căng thẳng với Pakistan, nhấn mạnh: “Những khí tài như S-400 đã mang lại sức mạnh chưa từng có cho đất nước… Một lá chắn an ninh vững chắc đã trở thành biểu tượng của Ấn Độ”.
Tham mưu trưởng Không quân Amar Preet Singh hồi đầu tháng 8 cho biết: “Hệ thống S-400 mà chúng ta mới mua đã thay đổi cục diện… Tầm tiêu diệt của nó khiến máy bay đối phương phải đứng ngoài phạm vi có thể phóng các loại vũ khí tấn công tầm xa, như bom lượn”.
Nguồn: https://congly.vn/hieu-qua-bat-ngo-cua-s-400-khien-an-do-muon-so-huu-tiep-he-thong-phong-khong-sieu-..
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
TP.HCM sẽ tổ chức Hội hoa xuân và Đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Bính Ngọ 2026
Ôtô nhập khẩu về Việt Nam lập kỷ lục, đạt 4,7 tỷ USD trong năm 2025
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa