Bắc Kinh đã huy động 2 chiến đấu cơ F-15 đến vùng nhận dạng phòng không mới thiết lập để đối phó với 2 máy bay do thám của Mỹ và 10 máy bay Nhật Bản.
|
Vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc (đường gạch màu đỏ) |
Động thái này làm cho tình hình giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc càng căng thẳng.
Tân Hoa Xã dẫn lời phát ngôn viên của lực lượng không quân Trung Quốc Shen Jinke cho biết 2 máy bay chiến đấu F-15 trên đã áp sát vùng phòng không và thực hiện kế hoạch theo dõi máy bay quân sự của các quốc gia khác.
Vào ngày 28/11, Nhật Bản và Hàn Quốc đã cho máy bay bay qua không phận vùng lãnh thổ đang diễn ra tranh chấp giữa Bắc Kinh và Tokyo. Trong khi đó, Mỹ cũng gửi hai máy bay B-52 không trang bị vũ khí tới vùng phòng không hồi đầu tuần này và khẳng định các chuyến bay sẽ quá cảnh thường xuyên qua khu vực. “Tôi có thể xác nhận Mỹ đã và sẽ tiếp tục cho các máy bay hoạt động trên vùng phòng không như bình thường." – Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc tuyên bố. Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, những hoạt động này bao gồm việc trinh sát và giám sát các chuyến bay qua vùng phòng không.
Hồi tuần trước, Bắc Kinh ra thông báo rằng máy bay của các quốc gia khác – bao gồm cả máy bay chở khách - sẽ phải xác định danh tính với chính quyền Trung Quốc khi đi qua vùng lãnh thổ nước này. Sau khi thiết lập khu vực nhận dạng phòng không mới, Bắc Kinh lập tức điều một số chiến đấu cơ – bao gồm máy bay chiến đấu Su-30 mua từ Nga và máy bay cảnh báo sớm đến để thực hiện công việc tuần tra và theo dõi mục tiêu.

Một góc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
Ông Shen Jinke cho biết "lực lượng không quân Trung Quốc đang được đặt trong tình trạng báo động cao và sẽ có biện pháp đối phó với các mối đe dọa để bảo vệ vững chắc vùng không phận của lãnh thổ”. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Yang Yujun xác nhận Bắc Kinh sẽ không bắn hạ bất kỳ máy bay nào có ý định xâm nhập trái phép vùng phòng không.
Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang trở nên căng thẳng trong nhiều tháng qua bởi các tranh chấp về khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Washington không đưa ra bất kỳ quan điểm nào về chủ quyền của quần đảo nhưng công nhận quyền kiểm soát hành chính của Nhật Bản đối với Senkaku/Điếu Ngư, đồng thời cam kết sẽ ủng hộ Tokyo trong trường hợp có xung đột xảy ra.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai