Kể từ sau Thế chiến II, Nhật Bản bước vào kỷ nguyên gìn giữ hòa bình với bản Hiến pháp mang tính chất phòng vệ. Tuy nhiên, thật sai lầm nếu coi nhẹ sức mạnh quân sự của quốc gia này.
|
|
|
Dù duy trì lực lượng có quy mô khiêm tốn, Nhật Bản vẫn sở hữu một nền quốc phòng hiện đại, công nghệ cao và được hậu thuẫn bởi một hệ thống liên minh đặc biệt bền vững.
Liên minh Mỹ – Nhật và lợi thế chiến lược
Nhật Bản có một đồng minh chiến lược quan trọng, chính là Hoa Kỳ. Hai nước ký hiệp ước hợp tác và an ninh năm 1951, được điều chỉnh vào năm 1960 nhằm khẳng định cam kết Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản theo Điều V của hiệp ước.
Đây là một trong những cam kết quân sự mạnh nhất của Mỹ đối với bất kỳ quốc gia nào, tương đương Điều V của NATO.

Hệ thống phòng thủ bờ biển Type-88 của Nhật Bản
Theo hiệp ước này, Mỹ được quyền duy trì hiện diện quân sự tại Nhật. Hiện có 14 căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản với hơn 54.000 binh sĩ Mỹ đồn trú. Con số lớn nhất trong tất cả các quốc gia mà Mỹ triển khai quân ở nước ngoài.
Sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ bao gồm các cơ sở lớn như căn cứ không quân Kadena và căn cứ hải quân Yokosuka, với sự tập trung đáng kể trên đảo Okinawa.
Việc Mỹ triển khai nhiều khí tài hiện đại tại Nhật Bản giúp Tokyo sở hữu lợi thế chiến lược đáng kể.
Các hệ thống tiên tiến như F-35, tên lửa đánh chặn Standard Missile-3, Patriot Advanced Capability-3, máy bay vận tải V-22 Osprey, hay tên lửa hành trình Tomahawk Block V đều góp phần tăng cường năng lực phòng thủ cho Nhật Bản.
Đặc biệt, Mỹ thường xuyên triển khai các tiêm kích thế hệ 5 tại Nhật, bao gồm 48 chiếc F-35 luân phiên hoạt động, cùng khoảng 12 tiêm kích tàng hình F-22 Raptor đồn trú tại căn cứ Kadena. Ngoài ra, đội hình luân phiên của Mỹ còn có các phi đội F-15 và F-16.
Về hải quân, Mỹ duy trì sự hiện diện của tàu sân bay hạt nhân USS George Washington (CVN-73) thuộc Carrier Strike Group Five, đóng tại Yokosuka — đây là tàu sân bay chủ lực hiện đang được phân công hoạt động thường trực ở Nhật Bản.
Sự hiện diện của hệ thống vũ khí này có nghĩa là Nhật Bản có thể gây ra tổn thất nặng nề cho bất kỳ đối thủ nào và giữ vững phòng tuyến cho đến khi nhận được sự can thiệp mạnh mẽ từ Hoa Kỳ.
Năng lực thực chiến của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản
Theo GlobalFirepower 2025, Nhật Bản sở hữu lực lượng không quân mạnh thứ sáu thế giới với 1.443 máy bay, trong đó có 45 tiêm kích tàng hình F-35 mang lại khả năng tác chiến thế hệ mới và gần 200 tiêm kích F-15 Eagle đóng vai trò xương sống trong nhiệm vụ phòng vệ trên không.
Cùng với sự hiện diện luân phiên của các tiêm kích thế hệ 4 và 5 từ phía Mỹ hoạt động tại Nhật Bản, năng lực phòng không – không chiến của Tokyo được tăng cường đáng kể.
Mặc dù quân số không quân không quá lớn nhưng chất lượng công nghệ vượt trội giúp Nhật Bản duy trì khả năng gây thiệt hại nặng nề trong mọi tình huống tác chiến.
Bên cạnh đó, Nhật Bản còn triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại với các tên lửa Standard Missile-3 và Patriot PAC-3, đủ khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo cả trong và ngoài tầng khí quyển, tạo ra lớp lá chắn vững chắc cho các đảo.

Tàu sân bay trực thăng của Nhật Bản
Trên biển, Lực lượng phòng vệ Biển Nhật Bản được đánh giá là một trong những hải quân hiện đại nhất khu vực, với bốn tàu sân bay trực thăng có khả năng triển khai tiêm kích F-35B.
Đồng thời, gần 24 tàu ngầm có độ tàng hình cao và khả năng hoạt động xa bờ ấn tượng, cùng 6 tàu khu trục thế hệ mới trang bị hệ thống cảm biến tiên tiến.
Dù chưa sở hữu tàu sân bay CATOBAR cỡ lớn, Nhật Bản vẫn có khả năng phối hợp tác chiến hiệu quả nhờ sự hiện diện của tàu sân bay hạt nhân USS George Washington (CVN-73) của Mỹ.
Theo Chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu (Global Firepower Index), Nhật Bản có 247.150 quân nhân tại ngũ. Dù quy mô lực lượng không lớn nhưng chất lượng trang bị và năng lực tác chiến lại vượt trội, được củng cố bởi hệ thống phòng thủ nhiều tầng và nền tảng công nghệ hiện đại.
Nhờ đó, Nhật Bản duy trì được sức mạnh phòng thủ đáng kể và trở thành một đối thủ thực sự khó bị khuất phục.
Nguồn: https://congly.vn/suc-manh-quan-su-dang-gom-cua-nhat-ban-501866.html..
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh