Tội phạm lừa đảo qua mạng internet đang xuất hiện và ngày càng hoạt động tinh vi với nhiều thủ đoạn khó lường.
![]() |
Tội phạm mạng ngày càng hoạt động tinh vi (Ảnh minh họa) |
Vạch mặt “nhà văn” trên mạng lừa đảo hàng loạt người
Ngày 6/1 vừa qua, cơ quan CSĐT công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tạm giữ hình sự nghi can Đoàn Mạnh Quang (SN 1989, ngụ huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra mở rộng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với nhiều người, Đoàn Quang Mạnh được biết đến với cái tên Cusiu, là tác giả của 1 số truyện như: “Chị ơi…anh yêu em” và “Em gái của trời”, từng gây sốt trên cộng đồng mạng và giới văn chương trẻ trong vài năm trở lại đây.
Có khoảng gần 50 nạn nhân của Quang đã đến cơ quan công an tố cáo nghi can này, cũng như cung cấp các chứng cứ. Bước đầu có khoảng 40 người có trưng ra được bằng chứng bị Quang lừa, chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng. Quang còn có nhiều tên khác như: Phạm Tiêu Hà, Huỳnh Nguyễn Đăng Danh, Nguyễn Ngọc Cảnh… và là thành viên của rất nhiều diễn đàn về văn chương, công nghệ….
Chân dung 'nhà văn' lừa đảo qua mạng
Thủ đoạn của Quang là lập các topic rao bán các sản phẩm như: máy tính xách tay, máy ảnh cao cấp, ĐTDĐ iPhone 5… với giá rẻ và giới thiệu rằng nhập ở nước ngoài về, hàng chính hãng, bảo hành 1 năm. Qua mạng Internet, Quang tiếp xúc với những người có nhu cầu mua, yêu cầu họ phải chuyển tiền cọc, khoảng 30% giá trị món hàng rồi Quang sẽ giao hàng tận nơi, khi đó sẽ thanh toán khoảng tiền còn lại. Tuy nhiên khi nhận tiền cọc thì Quang im lặng, không thực hiện đúng các cam kết.
Ăn cắp tài khoản Việt kiều để lừa đảo trên internet
Thủ phạm là Bùi Thanh Phong (33 tuổi, ngụ P.An Phú, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ). Ngày 21/10/2013, cơ quan công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam tên Phong để điều tra làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, thông qua trang mạng xã hội facebook, với nick name Kenny Zeng, Phong đã đánh cắp từ tài khoản của một Việt kiều tại Mỹ, Phong đã sử dụng nó để nhiều lần đăng tin chào bán điện thoại iPhone 4S với giá từ 6,6 triệu đồng đến 13 triệu đồng (tặng 1 iPhone 4 bản 16G), iPhone 4 thường 16G giá 4,5 triệu đồng, Ipad 3 phiên bản 32G 3G wifi giá 8,7 triệu đồng,... cùng nhiều loại hàng hoá khác của hãng Apple, với nhiều ưu đãi hấp dẫn và cam kết hàng mới 100%, chính hãng.
Phong (đeo kính) tại cơ quan công an
Sau khi nhận được tiền đặt cọc của khách thì nick Kenny Zeng chặn nick của các khách hàng để các khách hàng không liên lạc được. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian ngắn, Phong đã lừa đảo được trên 156 bị hại tại các tỉnh, thành trong cả nước để chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng.
Bắt sinh viên Đại học FPT lừa đảo qua mạng
Mới đây, Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của ban quản trị trang web handheld.com.vn (trang web chuyên bán đấu giá trên mạng Internet) cho biết, có một đối tượng thông qua trang web này lừa đảo, chiếm đoạt 23 triệu đồng.
Bị hại trong vụ án này là anh Lê Trần Đăng, 29 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Vào khoảng tháng 1/2010, trong một lần lên mạng và vào trang web handheld.com.vn, anh phát hiện có tin bán đấu giá chiếc máy tính Macbook Air. Anh Đăng đã tham gia đấu giá và trúng số tiền 23 triệu đồng.
Đối tượng Trần Đức Thiện
Sau đó, anh Đăng được một người có nick-name là Psprince, là thành viên của trang web handheld gọi điện để thỏa thuận về cách thức giao dịch và hẹn ngày anh Đăng chuyển tiền vào tài khoản cho Psprince. Nhưng sau khi chuyển tiền đi, anh Đăng vẫn không nhận được chiếc máy tính đặt mua. Biết là bị lừa, anh Đăng đã tố cáo.
Kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, không lâu sau, các trinh sát đã lần ra được chủ nick Psprince là Trần Đức Thiện, 19 tuổi, HKTT tại Chăm Mát, Hoà Bình. Thiện là sinh viên Đại học FPT.
Sau khi được triệu tập lên cơ quan công an, Thiện đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo qua mạng của mình.
Người Trung Quốc sang Việt Nam lừa đảo tinh vi qua mạng
Chiều ngày 11/1, cơ quan công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 5 người, gồm: Jiang Yong (39 tuổi, ở Giang Tô, Nam Kinh, Trung Quốc), Yu Wei (30 tuổi, ở Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc), Nguyễn Huy Long (26 tuổi, ở chung cư 16B Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông, TP.Hà Nội), Hoàng Thị Minh (42 tuổi, ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) và Vũ Thanh Quang (32 tuổi, ở ngõ 9, Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng internet, mạng viễn thông, thiết bị số thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong số này, Vũ Thanh Quang là chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh.
Jiang Yong và Yu Wei tại cơ quan công an
Theo đó, sau khi vào Việt Nam, Jiang Yong và Yu Wei đã câu kết với nhóm người Việt kể trên dùng thẻ giả, quẹt thanh toán tiền mua tranh của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh ở tầng 4, tòa nhà 297 phố Bạch Mai - chuyên kinh doanh mặt hàng tranh các loại.
Tính tới thời điểm bị bắt, ổ nhóm này đã tiến hành 77 giao dịch, với số tiền lên tới 5 tỉ đồng. Tuy nhiên do phía ngân hàng nghi ngờ đây là giao dịch ảo nên chỉ có 6 giao dịch thành công, tương đương với số tiền 432 triệu đồng. Nhóm này khai nhận, khi chiếm đoạt được tiền của chủ thẻ tín dụng, nhóm sẽ chia nhau theo tỷ lệ 70/30. Jiang Yong, Yu Wei được hưởng 70%, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh được 30%.
Thủ đoạn gây án: Bằng nhiều cách thức thông qua mạng internet, các đối tượng này đã dụ khách hàng gửi tiền thật qua tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, khi khách hàng đã gửi tiền, các đối tượng lừa đảo lập tức cắt liên lạc, xóa thông tin và không giao sản phẩm như đã thỏa thuận.
Tinh vi hơn, nhiều đối tượng còn sử dụng mạng internet để tiến hành các giao dịch bằng thẻ giả để hưởng tiền thât.
Hiện nay, việc sử dụng internet ở Việt Nam đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, người dùng internet vẫn chưa phân biệt được các thủ đoạn tinh vi của tội phạm mạng. Từ đó dẫn đến họ trở thành bị hại của những trò lừa đảo qua mạng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu


-
Danh sách các đầu số điện thoại lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe hoặc gọi lại để tránh bị hại
-
Từ nay, xây nhà trên đất nông nghiệp mà không muốn bị phạt thì chỉ cần có đủ 2 điều kiện này
-
Bấm còi xe kiểu này là sai quy định và có thể bị phạt tới 22 triệu đồng, hàng triệu tài xế cần đặc biệt lưu ý
-
Bỗng dưng bị gọi đòi nợ: Làm ngay 3 cách này, kiểm tra CCCD có đang bị lợi dụng vay nợ xấu


-
Đưa tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh thành trên mạng xã hội bị xử phạt nặng thế nào?
-
Người dân chú ý: Mức tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu, tối đa sẽ thay đổi từ ngày 1/7/2025
-
Tỷ phú Jack Ma khuyên: 'Người nghèo sẽ mãi túng thiếu và thất bại vì không biết thay đổi điều này', đó là gì?


-
Tin vui: Học sinh dân tộc thiểu số được hỗ trợ ăn ở gần 1,3 triệu đồng/tháng từ 1/5/2025
-
Từ 2025, công chức tại Hà Nội sẽ bị thôi việc nếu vi phạm điều này
-
Các loại giấy tờ nào phải cấp đổi lại khi sáp nhập tỉnh thành, sáp nhập xã phường?
-
Số đơn vị hành chính cấp tỉnh cần sáp nhập đã được xác định, đó là?
-
2 năm vừa qua, Việt Nam đã tinh gọn bao nhiêu đơn vị cấp huyện, xã?
-
Kể từ bây giờ, đây là bảng ký hiệu chi tiết biển số xe ô tô, xe máy của 63 tỉnh thành
-
Người ăn xin gây sốc khi tiết lộ sở hữu tài sản ròng hơn 22 tỷ, còn giàu hơn nhiều đại gia, hóa ra ông có 'chiến lược ăn xin' riêng
-
Miễn học phí, học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền nào?