Yingluck Shinawatra buộc phải thay đổi nhiều nơi ở và văn phòng làm việc cũng như lịch trình hàng ngày, để tránh sự đe dọa của làn sóng biểu tình đòi bà từ chức.
|
Bà Yingluck lên một chiếc xe sau cuộc họp với các quan chức của Ủy ban Bầu cử tại Câu lạc bộ Quân đội hôm 28/1 |
Theo The Nation, kể từ khi Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) được thành lập cách đây 4 tháng, Yingluck nhiều lần không về nhà ngủ mà phải tìm một nơi khác để qua đêm.
Hôm 20/2, bà cũng phải hủy lịch làm việc dự kiến tại trụ sở của Trung tâm Duy trì Hòa bình và Trật tự (CMPO) và lại tìm một "ngôi nhà an toàn" để trú ngụ.
Những "ngôi nhà an toàn" của bà bao gồm một chung cư ở Pattaya, Học viện Cảnh sát Samphran và một nhà khách bên trong căn cứ không quân ở quận Don Muang của Bangkok.
Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với Yingluck cho hay thư ký của bà, ông Suranand Vejjajiva, đang tổ chức cho nữ thủ tướng đi công tác tại vùng bắc và đông bắc để xử lý vấn đề hạn hán.
Yingluck dường như đang cố tình thay đổi thói quen của bà để tránh bị rập khuôn về nơi làm việc và nghỉ ngơi. Tòa nhà Chính phủ không còn an toàn đối với bà vì người biểu tình đã bao vây khu vực này suốt hai tháng qua để ngăn bà trở lại làm việc.
Các biện pháp an toàn cũng được áp dụng. Đoàn xe hộ tống thủ tướng dễ nhận biết đã được loại bỏ để thu hút càng ít sự chú ý càng tốt.
Trong những ngày đầu của phong trào biểu tình, bà Yingluck chọn trụ sở Cảnh sát Quốc gia làm văn phòng thay thế, nhưng tòa nhà này sau đó bị đánh giá là quá gần với người biểu tình. Cuối năm ngoái, bà dành hầu hết thời gian để đi thăm khu vực bắc và đông bắc. Tuy nhiên, đôi khi bà vẫn có các cuộc đối đầu không mong muốn với những người biểu tình hiếu chiến.
Sau dịp năm mới, khi PDRC tăng cường nỗ lực truy tìm thủ tướng, Yingluck đã chuyển văn phòng làm việc đến ba địa điểm là phòng họp ở căn cứ không quân, Câu lạc bộ Quân đội, và thường xuyên nhất là văn phòng của Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng. Khi bà đến văn phòng này lần đầu, một số quan chức đã bị bất ngờ.
Lãnh đạo của PDRC, cũng là thủ lĩnh của phong trào biểu tình, ông Suthep Thaugsuban, hôm 20/2 dẫn khoảng 10.000 người biểu tình với 200 ôtô đến tòa nhà tìm bà Yingluck. Họ yêu cầu giới chức quân sự không được phép cho nữ thủ tướng tiếp tục sử dụng nơi này làm văn phòng tạm thời. Hiện chưa rõ bà Yingluck sẽ chọn nơi làm việc nào để thay thế. Đó có thể là quê nhà của bà, tỉnh Chiang Mai, như đề xuất của phe áo đỏ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em