Lãnh đạo trường THPT Nguyễn Huệ cho rằng, việc xử lý sự việc đang chờ ý kiến của Sở GD&ĐT. Nhưng sở khẳng định, việc kỷ luật cá nhân sai phạm là do nhà trường làm.
|
Trường THPT Nguyễn Huệ (Bình Định) nơi xảy ra sự việc. |
Liên quan đến sự việc thầy trò "hỗn chiến" trên bục giảng xảy ra tại trưởng THPT Nguyễn Huệ (Bình Đình), trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày 19/2, bà Quách Nguyễn Huyền Trân - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Tây Sơn, Bình Định) cho biết, sáng cùng ngày, ban giám hiệu đã có buổi làm việc với Sở GD-ĐT Bình Định để giải trình tiếp vụ việc thầy trò đánh nhau.
Theo bản tường trình được công bố, vụ việc xảy ra và sáng 20/1, tại Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Tây Sơn. 3 “nhân vật chính” xuất hiện ở đoạn clip dài 1 phút 7 giây là thầy giáo Trần Anh Tuấn và hai học sinh lớp 11A1 Nguyễn Phúc Nghĩa, Nguyễn Thanh Long.
Trong giờ học môn Hóa, thầy Trần Anh Tuấn thấy lớp ồn nên nhắc nhở. Dù vậy, lớp vẫn mất trật tự nên thầy Tuấn đã đuổi một số học sinh ra ngoài. Sự việc bị đẩy lên cao trào khi thầy giáo hỏi cả lớp ai đã nói với cô Đỗ Thị Hoàng Thúy (giáo viên chủ nhiệm) rằng hôm trước thầy có đánh bạn An (một học sinh khác).
Khi ấy, em Nguyễn Phúc Nghĩa đứng dậy trả lời rằng cả lớp nói. Nghe xong, thầy Tuấn bảo Nghĩa lên bảng. Cậu lên bục giảng và bị thầy tát. Sau đó, vị giáo viên này lại gọi Nghĩa lên và đánh thêm.
Chứng kiến thầy đánh bạn, em Nguyễn Thanh Long đứng dậy hỏi :“Sao thầy đánh bạn Nghĩa nhiều như vậy?” Thấy vậy, thầy Tuấn gọi tiếp Long lên bục và tát học sinh này. Quá bức xúc nên Long phản kháng lại.
Cũng theo bản tường trình này, khi bị trò đánh lại, thầy Tuấn đã đến báo với ông Vương Trường Quân - Phó hiệu trưởng. Thầy Quân đang dạy phòng bên cạnh nên ngay lập tức vào can ngăn và giải quyết vụ việc.
Trong phần tường trình của mình, thầy Tuấn cũng thừa nhận dù nhiều lần nhắc nhở nhưng lớp vẫn ồn, thầy có đuổi một số em ra ngoài.
Sau khi đuổi một nhóm học sinh ra ngoài, Tuấn hỏi: “Hôm trước đánh vậy không sợ sao mà bây giờ vẫn ồn ào?”.
Cho rằng Nghĩa “nói leo với giọng điệu khiêu khích”, Tuấn gọi lên bảng tát vào mặt sau đó trả về chỗ ngồi rồi gọi lên đánh tiếp.
Sẽ kỷ luật nhưng còn... chờ
Xung quanh ý kiến cho rằng, sự việc xảy ra từ dịp giáp Tết Nguyên đán nhưng cho đến nay nhà trường vẫn chưa đưa ra các quyết định kỷ luật cần thiết, đặc biệt với hành vi của thầy giáo Tuấn, cô giáo Quách Nguyễn Huyền Trân cho rằng: "Ngay sau khi sự việc xảy ra nhà trường đã báo cáo về sở, đồng thời chúng tôi cũng đã làm việc với thầy Tuấn, với học sinh; đã cử giáo viên chủ nhiệm tới xin lỗi gia đình các em; đã họp hội đồng nhà trường, hội đồng sư phạm; đã phân tích rất kỹ...
Sở dĩ sự việc chưa có được kết quả cuối cùng là do vướng vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đang chờ ý kiến của Sở Giáo dục và đào tạo. Ở đây, thầy giáo Tuấn đã sai khi không kiềm chế được bản thân, có những hành động không đúng nhưng học trò cũng sai khi đánh lại thầy, tuy nhiên, hai bên đã nhận ra lỗi lầm của mình, đã xin lỗi và nề nếp của lớp đã dần ổn định trở lại...".
Trả lời trước ý kiến về việc cho giáo viên Tuấn tiếp tục đứng lớp và giảng tại chính lớp học có các học trò đánh mình liệu có đảm bảo được mục đích giáo dục và giữ được tinh thần tôn sư trọng đạo, cô giáo Trân bày tỏ:
"Chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến về việc này nhưng nhà trường cũng xem xét rất nhiều khía cạnh và sau đó thống nhất là để thầy Tuấn tiếp tục giảng dạy ở chính lớp xảy ra sự việc đó.
Bởi lẽ, chúng tôi muốn rằng, ở đây, do một chút nóng giận, không kiềm chế được bản thân nên thầy mới có hành động như vậy và thầy đã nhận ra lỗi lầm của mình, trò cũng vậy nên hãy để theo dõi thêm một thời gian để xem có còn chuyện đó không và cách thầy cải thiện mối quan hệ với học sinh như thế nào.
Thực tế, chúng tôi vẫn theo dõi hàng ngày tình hình giảng dạy của thầy với lớp và thấy rằng nề nếp của lớp đã dần đi vào ổn định, mối quan hệ của thầy và trò cũng được cải thiện hơn...
Việc quyết định có tiếp tục để thầy Tuấn đứng lớp dạy nữa hay không, sau khi có ý kiến của sở và tùy theo tình hình học tập, chúng tôi sẽ sớm họp hội đồng kỷ luật của nhà trường để ra quyết định cuối cùng. Còn trong lúc này, thầy Tuấn vẫn tiếp tục giảng dạy...".
Ông Đào Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Bình Định cho rằng: "Quan điểm của sở là không bao che, sẽ phải làm rõ, đúng người, đúng tội và sẽ có hình thức kỷ luật. Do sự việc xảy ra vào thời điểm gần Tết và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nên trường cũng đã yêu cầu giáo viên, học sinh làm tường trình, kiểm điểm, gặp gỡ phụ huynh...
Sở cũng đang chỉ đạo nhà trường sau khi xem xét kỹ lưỡng, hoàn chỉnh hồ sơ thì sẽ tổ chức hội đồng kỷ luật giáo viên và học sinh. Việc này, theo đúng điều lệ, quy định thì sở không thể làm thay mà hiệu trưởng sẽ phải trực tiếp làm. Sau đó, phải có báo cáo cụ thể để chúng tôi tiếp tục báo cáo về Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Giáo viên Tuấn là thuộc diện hợp đồng năm 2013 - 2014 nên vấn đề này chúng tôi cũng xem xét và chỉ đạo nhà trường phải làm kỹ càng. Nếu đúng thầy giáo này đã vi phạm đạo đức nhà giáo thì sẽ kỷ luật theo đúng quy định tại Nghị định 27 của Chính phủ và sau khi nghỉ dạy, sẽ tính đến việc tiếp là chấm dứt hợp đồng...".
Trước đó, trong ngày 19/2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có văn ban chỉ đạo giao Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Định tiến hành xác minh lại vụ việc, đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các cá nhân có liên quan; báo cáo bằng văn bản kết quả xử lý về UBND tỉnh trước ngày 21/2.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Từ 26/3: Trường hợp nào được xóa chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo?
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
Ba người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than
Khởi tố 8 bị can liên quan vụ mua bán người dưới 16 tuổi tại quán karaoke
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải