Từ 26/3: Trường hợp nào được xóa chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo?
Thứ ba, 03/02/2026 17:30

Theo Nghị định số 51/2026/NĐ-CP của Chính phủ, người học hưởng học bổng và chi phí đào tạo từ ngân sách nhà nước hoặc nguồn tài trợ theo hiệp định có thể được xóa hoặc miễn chi phí bồi hoàn trong một số trường hợp cụ thể.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2026/NĐ-CP ngày 02/02/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo. Nghị định mới bổ sung Điều 7a quy định về việc xóa hoặc miễn chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo đối với người học chương trình giáo dục cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được hưởng học bổng và chi phí đào tạo từ ngân sách nhà nước hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước Việt Nam nhưng không chấp hành sự điều động làm việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi tốt nghiệp.

Theo Nghị định, người học được xóa chi phí bồi hoàn trong trường hợp đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết theo quy định của pháp luật.

hoc-bong-du-hoc-tim-o-dau.jpg

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, người học được miễn chi phí bồi hoàn trong các trường hợp: được cơ sở y tế có thẩm quyền xác nhận không đủ sức khỏe để làm việc; đã chấp hành nghĩa vụ làm việc chưa đủ thời gian theo quy định nhưng sau đó được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái hoặc chuyển công tác đến vị trí khác; hoặc do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng nên không thể chấp hành sự điều động làm việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với trường hợp bất khả kháng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc bồi hoàn sẽ xem xét, quyết định việc miễn chi phí bồi hoàn.

Về thẩm quyền, cơ quan nhà nước hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý người lao động có thẩm quyền quyết định việc bồi hoàn theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 143/2013/NĐ-CP là cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc xóa hoặc miễn chi phí bồi hoàn.

Hồ sơ đề nghị xóa hoặc miễn chi phí bồi hoàn gồm: đơn đề nghị theo mẫu; bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được xóa hoặc miễn chi phí bồi hoàn như giấy chứng tử, quyết định của Tòa án tuyên bố đã chết, giấy xác nhận của cơ sở y tế về tình trạng sức khỏe, quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái hoặc văn bản xác nhận lý do khách quan, bất khả kháng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền có thể khai thác các thông tin này từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc từ cơ quan nhà nước thì người học hoặc gia đình người học không phải cung cấp giấy tờ, chỉ cần cung cấp thông tin để đối chiếu.

Về trình tự thực hiện, sau khi cơ quan có thẩm quyền thông báo nghĩa vụ bồi hoàn, nếu thuộc trường hợp được xóa hoặc miễn, người học hoặc gia đình người học phải nộp 1 bộ hồ sơ trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo, bằng hình thức trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo để bổ sung, hoàn thiện.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và ra quyết định xóa hoặc miễn chi phí bồi hoàn; trường hợp không đủ điều kiện thì ra quyết định bồi hoàn chi phí đào tạo. Các quyết định này được gửi cho người học hoặc gia đình người học và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền. Hết thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mà không nhận được hồ sơ, tài liệu minh chứng, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định bồi hoàn chi phí đào tạo theo quy định.

Nghị định số 51/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 26/03/2026.

Theo Báo Công Lý

Nguồn: https://congly.vn/tu-26-3-truong-hop-nao-duoc-xoa-chi-phi-boi-hoan-hoc-bong-va-chi-phi-dao-tao-51050.. Nguồn: https://congly.vn/tu-26-3-truong-hop-nao-duoc-xoa-chi-phi-boi-hoan-hoc-bong-va-chi-phi-dao-tao-510502.html

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: xóa chi phí bồi hoàn học bổng , chi phí đào tạo