Ngày thi Đại học đang đến gần, ngoài kiến thức, các sĩ tử hãy nhớ “bỏ túi” những điều sau để có thể tự tin bước vào phòng thi và hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.
|
Tuyển sinh 2014: Những điều 'bỏ túi' trước ngày thi |
Đi ngủ sớm và nhớ đặt báo thức
Nhiều sĩ tử vì lo lắng mà thường không thể ngủ được trước các ngày thi hoặc cố thức để học thêm, đọc lại bài; điều đó ảnh hưởng rất xấu đến tinh thần ngày hôm sau khi bước vào phòng thi.
Trước ngày thi, việc quan trọng đầu tiên là ngủ sớm. Một giấc ngủ sâu sẽ giúp các sĩ tử có được tinh thần tốt cho cuộc vượt vũ môn của mình. Buổi trưa giữa ca thi sáng và chiều, cũng nên chợp mắt để có đủ tỉnh táo cho buổi làm bài thi tiếp theo.
Khi đi ngủ, cũng đừng quên đặt chuông báo thức. Có những sĩ tử vì chủ quan và phụ huynh cũng không để ý việc đặt báo thức nên đã ngủ quên. Đến trường thi muộn nếu may mắn kịp giờ vào thi thì bạn sẽ bị mất bình tĩnh và chắc chắn không thể làm bài tốt nhất theo khả năng. Còn trường hợp xấu hơn là bạn sẽ muộn và không thể tham gia thi.
Ngủ đủ giấc và đặt chuông báo thức, điều đơn giản đầu tiên bạn nên “bỏ túi” để có được một kì thi như mong muốn.
Chuẩn bị đủ giấy tờ, bút và dụng cụ cần thiết
Trước khi đi thi các sĩ tử nhớ chuẩn bị đủ giấy tờ và các dụng cụ cần thiết: bút, thước, máy tính…và bỏ sẵn vào một chiếc cặp hoặc túi sách.
“Cẩn tắc vô áy náy”, hãy nhớ kiểm tra lại lần cuối trước khi đi đến trường thi. Việc chuẩn bị kĩ càng giúp bạn có được tâm lý thoải mái và tự tin để bước vào phòng thi.
Có các bạn thí sinh đã từng quên thẻ dự thi hoặc không chuẩn bị kĩ bút viết nên khi vào phòng thi rất lung túng và phải làm những thủ tục khác để có thể được dự thi. Việc đó không chỉ làm mất thời gian mà còn khiến các sĩ tử luống cuống, lo lắng và không thể tập trung làm bài.
Sau khi kết thúc thời gian làm bài, trước khi ra khỏi phòng thi cũng đừng quên kiểm tra lại giấy tờ và vật dụng cá nhân. Nếu để quên giấy tờ tờ phòng thi mà không tìm lại được sẽ rất phiền phức cho các buổi thi sau đó.
Tìm hiểu kĩ: được mang gì và không được mang gì
Các sĩ tử trước ngày thi nên tìm hiểu kĩ những vật dụng được mang theo vào phòng thi và những vật dụng tuyệt đối không được mang vào.
Bộ Giáo dục – Đào tạo có quy định rất rõ những vật dụng được mang vào, các sĩ tử nên đọc kĩ và làm theo: bút viết, bút chì đen, tẩy chì, compa, eke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình…và các dụng cụ này không được gắn các linh kiện điện, điện tử.
Nhưng vật không được mang, dù không sử dụng nhưng chỉ cần nó có mặt trong phòng thi cũng sẽ khiến bạn gặp rắc rối và thậm chí sẽ bị đình chỉ thi.
Tuyệt đối không mang điện thoại vào phòng thi

Lời khuyên tốt nhất cho các sĩ tử là để điện thoại ở nhà hoặc gửi người thân giữ trước khi bước vào trường thi. Nhiều sĩ tử mang điện thoại theo để liên hệ với người thân khi đón hoặc có việc gấp nhưng lại bỏ quên trong túi quần, túi áo. Dù điện thoại đã được tắt nguồn, dù bạn không sử dụng nhưng cũng sẽ bị lập biên bản và đình chỉ thi.
Mang điện thoại trong người và vô ý để quên, khi bị phát hiện dù có sử dụng hay không thì cũng sẽ bị đình chỉ thi, vậy nên hãy nhớ để điện thoại ở nhà hoặc bỏ trong túi xách bên ngoài phòng thi.
Hẹn người nhà đón tại một điểm
Vì không mang theo điện thoại, nên trước khi vào trường thi nên hẹn rõ người nhà chờ đón ở đâu. Nhiều bạn học sinh ở các tỉnh về dự thi, không thuộc đường nên cần hẹn người nhà chính xác địa điểm đón để tránh bọ lạc hoặc phải đi tìm đường.
Với những ngày thi có thể nóng bức, tâm lý không thực sự thoải mái, việc đưa đón và hẹn người nhà cũng rất quan trọng.
Khi cần hãy nhờ đến sinh viên tình nguyện
Trong những trường hợp như: không tìm được đường, không tìm được phòng thi…mà bản thân không thể tự giải quyết được thì giải pháp tốt nhất là tìm đến sự giúp đỡ của sinh viên tình nguyện.

Trong những ngày diễn ra kì thi Đại học – Cao đẳng các bạn sinh viên tình nguyện (những người mặc áo xanh của Thanh niên Việt Nam) thường có mặt tại tất cả các địa điểm thi, các tuyển đường chính… Họ có thể giúp đỡ bạn tìm đường, tìm phòng thi một cách nhanh chóng và an toàn.
Kì thi quan trọng đang đến gần, hãy nhớ “bỏ túi” những điều trên để có sự chuẩn bị tốt nhất. Chúc các sĩ tử sẽ hoàn thành tốt kì thi của mình và chính thức trở thành tân sinh viên của các trường vào năm học tới.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Từ 26/3: Trường hợp nào được xóa chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo?
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà