Việc xây dựng bảo tàng mang tên Võ Nguyên Giáp theo tôi là rất xứng đáng, nhưng xây dựng khi nào, làm như thế nào cũng phải tính toán kỹ.
|
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước |
Trao đổi với PV, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho biết: "Cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đầy ắp các sự kiện của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Khi hòa bình bác Giáp cùng đã tham gia cùng với nhân dân, với Đảng phát triển kinh tế - xã hội. Những dấu ấn bác Giáp để lại quá nhiều sâu đậm không chỉ cho riêng tôi mà tất cả mọi người".
Đối với tướng Thước, cho dù việc bác Giáp ra đi là một sự tất yếu của quy luật, của đất trời tạo hóa, quy luật "sinh lão bệnh tử" mà tất cả mọi người phải trải qua, nhưng bác Giáp ra đi vào lúc này đã để lại sự tổn thất vô cùng lớn lao cho Đảng, Nhà nước, nhân dân và đặc biệt là với Quân đội nhân dân Việt Nam.
"Nghe tin bác Giáp mất tôi rất đau buồn" - Tướng Thước ngẹn ngào nhớ lại - “Thời kỳ cuối năm 1974, lúc tôi được thay mặt Bộ Tư lệnh Đảng ủy, Bộ Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên để nhận nhiệm vụ vào giải phóng Tây Nguyên. Cuộc gặp với Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi đó đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc.
Khi ra Hà Nội tôi được gặp bác Giáp để nghe bác giao nhiệm vụ cho lực lượng vũ trang Tây Nguyên, thực hiện quyết tâm của Đảng tiến vào giải phóng Tây Nguyên, để mở đường cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, giải phóng toàn miền Nam.
Giờ bác ra đi, hình ảnh bác chỉ đạo tác chiến khi đó, giờ nghĩ lại đối với tôi đó là những kỷ niệm bồi hồi, sâu sắc nhất. Vì sự kiện gặp gỡ bác Giáp đó đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện, đưa nước ta thoát khỏi chiến tranh, chia cắt, đi đến thống nhất, tự do.”
Đề cập đến việc xây dựng bảo tàng, theo Tướng Thước việc xây dựng bảo tàng mang tên Võ Nguyên Giáp là rất xứng đáng. Nhưng xây dựng khi nào? Làm như thế nào? Phải tùy vào điều kiện khả năng của đất nước.
"Theo tôi chúng ta nên xây dựng bảo tàng ở 2 nơi. Một nơi ở Hà Nội và một nơi ở quê hương của bác Giáp. Nhưng đọng lại những kỷ vật, kỷ yếu, sách, hồi ký… của bác theo tôi nên trưng bày ở Hà Nội vẫn hơn… vì sẽ được đông đảo nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế đến thăm quan, tìm hiểu, học tập nhân cách và nhớ về một vị tướng kiệt xuất.
Ngoài những kỷ vật, kỷ yếu của bác Giáp đã cống hiến cho đất nước chúng ta còn trưng bày những kỷ vật, kỷ yếu của tập thể mà bác Giáp đã từng chủ trì hoặc đóng góp vào đó. Vì theo tôi những kỷ vật, kỷ yếu đóng góp cống hiến với đất nước bao giờ cũng có mối liên hệ giữa cá nhân và tập thể, nhất là đối với vai trò lãnh đạo của Đảng" - Tướng Thước đề nghị.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Không khí lạnh mạnh tràn xuống, Bắc Bộ rét đậm diện rộng
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
-
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép