Thông tin trên được Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước Phan Văn Minh khẳng định với PV Việc làm.
|
|
|
Theo quyết định mới đây của Ủy ban Lao động quốc gia Hàn Quốc và Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc, đối với LĐ nước ngoài (trong đó có LĐVN), nếu trong thời gian ở Hàn Quốc đủ thời gian 5 năm 10 tháng, không chuyển địa điểm làm việc, khi về nước 3-6 tháng, nếu có nguyện vọng, sẽ được hoàn thiện hồ sơ để quay trở lại Hàn Quốc làm việc mà không cần phải thi tiếng Hàn.
Cơ hội cho người đúng hẹn

Lao động Việt Nam dự kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính do Hàn Quốc tổ chức.
Theo lãnh đạo Trung tâm Lao động ngoài nước, chính sách mới này sẽ tạo cơ hội thuận lợi cho hàng ngàn LĐVN hoàn thành hợp đồng về nước đúng hạn được trở lại Hàn Quốc làm việc. Chính sách mới này không những sẽ làm giảm LĐVN bỏ trốn, mà sẽ mở ra cơ hội lớn cho những LĐ tuân thủ luật pháp đàng hoàng trở lại Hàn Quốc làm việc với mức thu nhập cao.
Hiện, Hàn Quốc là thị trường truyền thống, hằng năm tiếp nhận khá nhiều LĐVN. Chỉ tính riêng năm 2011, Trung tâm Lao động ngoài nước đã tổ chức xuất cảnh cho 12.599 LĐVN sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS (tăng 60% so với năm 2010). Với số lượng trên, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu trong 15 quốc gia phái cử (chiếm 27% số lượng LĐ nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc; trong khi Indonesia chỉ chiếm 12%, Thái Lan là 10%...).
Thu nhập phổ biến gồm cả tiền làm thêm giờ của LĐVN tại Hàn Quốc khoảng 1.100-1.200USD/người/tháng; trong đó LĐ làm trong ngành sản xuất chế tạo có thu nhập cao hơn so với ngành nông nghiệp và ngư nghiệp. Qua thống kê, có tới 85% LĐVN làm việc trong ngành sản xuất chế tạo và khoảng 20% trong số này thu nhập 1.300-1.700USD/người/tháng (khoảng 25-35 triệu đồng).
Không có chuyện hạ điểm thi tiếng Hàn
Ngày 16.1, một số LĐ ở Hà Nội có gọi điện đến Trang Việc làm hỏi về việc họ nhận được thông tin sẽ hạ điểm tiếng Hàn. Lý do là năm nay, phía Hàn Quốc cho phép 15.000 LĐVN được làm hồ sơ dự tuyển, tuy nhiên, trong kỳ thi tiếng Hàn lần thứ chín- tổ chức ngày 17-18.12 vừa qua, chỉ có 14.937 người đạt yêu cầu, được làm hồ sơ dự tuyển- thiếu khoảng 63 chỉ tiêu phía Hàn Quốc cho.
Trao đổi với PV Việc làm, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước Phan Văn Minh khẳng định: “Hoàn toàn không có chuyện hạ điểm thi. Đây có thể là “chiêu lừa” của “cò mồi”, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của LĐ để lừa đảo, chiếm đoạt tiền, vì vậy, LĐ cần hết sức cảnh giác”.
Ông Minh cho biết thêm: Kỳ thi vừa qua, có 14.937 LĐ vượt qua kỳ kiểm tra, với số điểm từ 80-200. Lý do không đủ hạn ngạch 15.000 chỉ tiêu của phía Hàn Quốc dành cho LĐVN là vì nhiều LĐ đăng ký ngành thủy sản, nông nghiệp, chăn nuôi không đạt được kết quả 80 điểm, trong khi đó, LĐ đăng ký ngành sản xuất chế tạo quá đông- nên phải đạt từ 184 điểm trở lên mới được làm hồ sơ dự tuyển.
Hiện, Trung tâm Lao động ngoài nước đang yêu cầu LĐ gấp rút hoàn thiện hồ sơ, gửi về trung tâm để xử lý hồ sơ gửi qua mạng sang Hàn Quốc cho chủ sử dụng lao động nước này lựa chọn. Trước hết, ngay trong quý I này, Hàn Quốc sẽ ưu tiên chọn LĐ đăng ký trong ngành ngư nghiệp và nông nghiệp trước.
Từ 26/3: Trường hợp nào được xóa chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo?
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà