Học sinh được cho là bị buộc phải ký cam kết không quay clip phòng thi, em nào quay clip sẽ hủy bài.
|
Các em cũng không cần đăng ký khi muốn mang thiết bị ghi âm ghi hình vào phòng thi. (Ảnh minh họa) |
Tuy nhiên, Sở Giáo dục Bắc Giang khẳng định chỉ cho các em ký cam kết không mang thiết bị quay phát vào phòng thi.
Vài ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, trên mạng xuất hiện thông tin học sinh THPT Dân lập Đồi Ngô và nhiều trường THPT ở Bắc Giang bị buộc phải ký cam kết không quay clip phòng thi, em nào quay clip sẽ bị hủy bài thi. Ngoài ra mỗi học sinh trường Đồi Ngô phải đóng 520.000 đồng phí "hỗ trợ thi tốt nghiệp".
Thông tin này bị phản ứng dữ dội bởi năm nay Bộ Giáo dục cho phép thí sinh được mang thiết bị ghi âm, ghi hình có chức năng thu, không có chức năng phát vào phòng thi. Còn THPT Dân lập Đồi Ngô là điểm nóng trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2012 bởi hàng loạt clip gian lận phòng thi được học sinh ghi lại.
rao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, ngay khi được tin THPT Dân lập Đồi Ngô và các trường khác bắt học sinh ký cam kết không quay clip trong kỳ thi tốt nghiệp, ông đích thân đi kiểm tra. Kết quả là các trường cho học sinh ký cam kết, nhưng với nội dung chỉ mang thiết bị có chức năng ghi chứ không có chức năng phát vào phòng thi.
"Chiều nay, chúng tôi đã nhận được công văn của Bộ hướng dẫn là các em muốn mang thiết bị ghi âm ghi hình vào phòng thi thì không cần đăng ký. Vì vậy, việc ký cam kết nêu trên ở các trường sẽ được dừng lại. Rút kinh nghiệm từ vụ Đồi Ngô năm 2012, năm nay chúng tôi sẽ chỉ đạo và kiểm tra gắt gao hơn để không xảy ra tình trạng tương tự", ông Hiền cho hay.

Cảnh trong clip gian lận phòng thi THPT năm 2012 tại trường Đồi Ngô.
Còn Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho hay, đã cử đoàn kiểm tra lên THPT Dân lập Đồi Ngô làm việc. Quan điểm của Bộ là không bao che và sẽ xử lý nghiêm những đơn vị làm sai quy định.
Chiều 26/5, Bộ GD&ĐT gửi công văn tới Giám đốc các Sở GD&ĐT chấn chỉnh việc dạy thêm và thu trái quy định trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, đầu tháng 4, Bộ đã gửi công văn yêu cầu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo nghiêm cấm việc lợi dụng kỳ thi để vận động thu góp, bắt ép học sinh học thêm trái quy định.
"Tuy nhiên, một số nơi còn lợi dụng việc thu tiền học thêm hoặc dưới danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh và thông qua các hình thức thu góp khác để hỗ trợ hội đồng coi thi gây bức xúc cho học sinh, phụ huynh và xã hội", công văn nêu và yêu cầu những trường đã thu góp trái quy định phải trả lại tiền cho học sinh.
Đồng thời, Bộ cũng gửi công văn hướng dẫn kiểm tra các loại máy ghi âm và ghi hình mang vào phòng thi. Theo đó, các loại thiết bị này phải không có loa và tai nghe, không có màn hình hiển thị hình ảnh, không có bộ phận chức năng truyền thông tin như Bluetooth, WiFi... Các hội đồng coi thi không yêu cầu thí sinh phải đăng ký khi mang các thiết bị này vào phòng thi.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Học sinh TP.HCM được nghỉ Tết mấy ngày?
Sửa đổi, bổ sung quy định về dạy thêm, học thêm
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em