Thông tin này được PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT công bố tại sự kiện tư vấn tuyển sinh ngày 15/2.
|
|
|
Theo đó, quy chế tuyển sinh đại học theo chương trình Giáo dục phổ thông mới sẽ có nhiều điều chỉnh quan trọng so với dự thảo công bố trước đó. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quyết định bỏ hình thức xét tuyển sớm ngay từ mùa tuyển sinh đại học năm 2025 thay vì giới hạn 20% chỉ tiêu như dự thảo. Tất cả các trường đại học sẽ phải tuân theo quy trình xét tuyển chung nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong tuyển sinh.
Cụ thể, kể từ năm 2025, hình thức xét tuyển sớm sẽ bị loại bỏ hoàn toàn, chỉ xét tuyển thẳng theo quy chế hiện hành. Nếu xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ), các trường buộc phải sử dụng kết quả của cả năm lớp 12 thay vì chỉ lấy điểm của một số kỳ học như trước đây.

Quy chế tuyển sinh đại học theo chương trình Giáo dục phổ thông mới sẽ có nhiều điều chỉnh quan trọng
so với dự thảo công bố trước đó. (Ảnh minh hoạ)
Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển và tổ hợp xét tuyển. Các trường có thể quy đổi điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ (theo danh mục của Quy chế thi tốt nghiệp THPT) để xét tuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.
Một thay đổi đáng chú ý khác là điểm cộng ưu tiên không được vượt quá 10% mức điểm tối đa. Tổng điểm xét tuyển của thí sinh sau khi cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng cũng không được vượt quá ngưỡng tối đa.
Quy chế mới cũng bỏ quy định giới hạn mỗi ngành hoặc chương trình đào tạo chỉ có tối đa bốn tổ hợp xét tuyển. Đồng thời, từ năm 2026, các môn chung giữa các tổ hợp xét tuyển phải chiếm tối thiểu 50% trọng số điểm xét tuyển, giúp đảm bảo tính đồng đều giữa các phương thức xét tuyển.
Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, các quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành sư phạm và sức khỏe vẫn giữ nguyên như quy chế hiện hành, chưa có sự thay đổi.
Hiện nhiều trường đại học đã công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2025 theo hướng tuân thủ quy định mới. Hình thức xét tuyển sớm không còn xuất hiện trong đề án tuyển sinh của các trường. Thay vào đó, kết quả trúng tuyển của các phương thức xét tuyển sẽ được công bố cùng thời điểm với kế hoạch xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT.
Trước đó, trong Dự thảo Thông tư ban hành vào tháng 11/2024, Bộ GD&ĐT từng đề xuất giữ lại hình thức xét tuyển sớm nhưng giới hạn chỉ tiêu ở mức 20%. Tuy nhiên, sau khi tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia và dư luận, Bộ quyết định loại bỏ hoàn toàn phương thức này nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các phương thức xét tuyển.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Bộ GD-ĐT.
Việc bỏ xét tuyển sớm giúp giảm áp lực cho cả thí sinh và các trường đại học. Trước đây, nhiều thí sinh phải nộp hồ sơ vào nhiều trường khác nhau để tăng cơ hội trúng tuyển, gây tốn kém về thời gian và công sức. Trong khi đó, tất cả nguyện vọng của thí sinh vẫn phải nhập vào hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất có thể theo năng lực của mình.
Một điểm mới quan trọng khác là các trường đại học sử dụng học bạ để xét tuyển bắt buộc phải dựa vào kết quả học tập của cả năm lớp 12. Việc này nhằm khuyến khích học sinh duy trì thái độ học tập nghiêm túc trong suốt năm học cuối cấp, đặc biệt là học kỳ hai, thay vì chỉ tập trung vào một số kỳ học trước đó. Bộ GD&ĐT đánh giá rằng thay đổi này sẽ có tác động tích cực đến chất lượng học tập của học sinh THPT, giúp các em chuẩn bị tốt hơn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Học sinh TP.HCM được nghỉ Tết mấy ngày?
Sửa đổi, bổ sung quy định về dạy thêm, học thêm
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 146 người nhập viện và điều trị
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe