Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự vừa được Quốc hội thông qua đã loại trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách khỏi quy định phải trang bị ghế an toàn cho trẻ em.
|
|
|
Ngày 10/12, với đại đa số đại biểu tán thành (425/433) Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật
có liên quan đến an ninh, trật tự.
Luật mới đã sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 10 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cụ thể: "Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách".
Như vậy, so với quy định trước đó, việc trang bị ghế ngồi cho trẻ em chỉ áp dụng với xe cá nhân, xe gia đình, loại trừ xe kinh doanh dịch vụ vận tải khách hàng.
Liên quan đến nội dung này, trong báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, trong quá trình thảo luận tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, có ý kiến đề nghị chỉ nên áp dụng đối với xe gia đình, xe chở người lưu thông trên cao tốc, còn đối với taxi, xe dịch vụ trong thành phố nên cân nhắc miễn trừ để phù hợp với thực tiễn. Tiếp thu ý kiến, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo luật loại trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách khỏi quy định phải trang bị ghế an toàn cho trẻ em.
Đối với quy định về thời gian lái xe, Luật mới quy định thời gian lái xe liên tục không quá 4 giờ, đồng thời bổ sung trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.
Theo quy định hiện hành tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thời gian lái xe của người lái xe ô tô là không quá 10 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần; lái xe liên tục không quá 4 giờ và bảo đảm các quy định có liên quan của Bộ luật Lao động.
Như vậy, luật mới đã bỏ quy định thời gian lái xe của người lái xe ô tô là không quá 10 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần.
Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế và chỉ áp dụng với tài xế là lái xe kinh doanh vận tải vì có nguy cơ mất an toàn giao thông cao hơn xe cá nhân; đối với lái xe cá nhân, trước mắt chỉ nên khuyến cáo theo hướng không lái xe quá 4 tiếng.
Nguồn: https://congly.vn/xe-kinh-doanh-van-tai-khong-bat-buoc-phai-lap-ghe-an-toan-cho-tre-em-505288.html..
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
TP.HCM: 4.798 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 9 ngày Tết
Truy tố bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng
TP.HCM: 4.798 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 9 ngày Tết
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù