Nga cho biết trung đoàn đầu tiên được trang bị hệ thống phòng không – phòng thủ tên lửa S-500 Prometheus đã chính thức bước vào trạng thái trực chiến, đánh dấu bước mở rộng năng lực phòng thủ chiến lược của nước này.
|
|
|
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đưa ra thông báo trên, theo các kênh truyền thông nhà nước Nga. Tuy nhiên, ông không công bố vị trí triển khai cũng như kinh nghiệm tác chiến thực tế của đơn vị này.

Hệ thống phóng tên lửa phòng không S-500. Ảnh chụp màn hình từ video của Bộ Quốc phòng Nga.
“Trung đoàn đầu tiên được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-500 độc nhất vô nhị, có khả năng đánh chặn mục tiêu trong không gian gần, đã chính thức trực chiến”, ông Belousov nói.
Nga lần đầu công bố việc thành lập đơn vị mới sử dụng S-500 vào tháng 12/2024. Việc đưa trung đoàn vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu được cho là sẽ tăng cường đáng kể năng lực phòng thủ tên lửa chiến lược của Moscow.
S-500 Prometheus – lá chắn phòng thủ thế hệ mới của Nga
S-500 là dự án phát triển kéo dài nhiều năm của Nga, khởi động từ năm 2002 và được chính thức biên chế cho quân đội vào năm 2021. Theo giới chức Nga, hệ thống này được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung và xuyên lục địa trong giai đoạn cuối của quỹ đạo bay.
Ngoài ra, S-500 còn có khả năng tấn công các mục tiêu trên không như sở chỉ huy bay, máy bay mang tên lửa phòng không và thậm chí cả vệ tinh quỹ đạo thấp.
Một trọng tâm trong quá trình phát triển là tích hợp hệ thống S-500 cùng các tên lửa đánh chặn 77N6-N và 77N6-N1 với hệ thống phòng thủ tên lửa cố định A-135 Amur, vốn được Nga sử dụng để bảo vệ Moscow trước các mối đe dọa tên lửa đạn đạo.
Thông số vẫn là ẩn số
Nga không công bố chi tiết kỹ thuật cụ thể của S-500. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự phương Tây nhận định rằng nếu mức độ tích hợp đạt yêu cầu, tên lửa đánh chặn 77N6-N có thể tiêu diệt mục tiêu đạn đạo ở độ cao và tầm xa khoảng 100 km.
Một đặc điểm đáng chú ý của loại tên lửa này là tốc độ được cho là vào khoảng 5.500 m/giây. Một số nguồn tin chưa được xác nhận cho rằng tên lửa có thể đạt vận tốc tối đa chỉ sau 4–5 giây kể từ khi phóng.
Các vụ thử nghiệm S-500 từng được ghi nhận vào mùa hè năm 2021 tại bãi thử Kapustin Yar. Trong những đợt bàn giao đầu tiên cùng năm, quân đội Nga chỉ nhận được một số thành phần riêng lẻ của hệ thống, song không nêu rõ cụ thể những hạng mục nào đã được chuyển giao.
Nguồn: https://congly.vn/nga-tuyen-bo-trien-khai-truc-chien-trung-doan-doc-nhat-vo-nhi-s-500-506097.html..
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Vì sao thiệt hại lũ lụt gây ra ngày càng lớn?
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong