Chỉ còn vài tháng nữa là SEA Games 30 sẽ chính thức khởi tranh. Đây là giải đấu mà NHM Bóng đá Việt Nam rất kỳ vọng vào HLV Park Hang-seo và chức vô địch đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức và nan giải.
|
Phong độ không tốt của các tuyển thủ U22 Việt Nam là một trong những vấn đề khá nan giải cho đến lúc này mà HLV Park Hang-seo phải tìm cách khác phục. Điều này đã được HLV Park Hang-seo nhắc đến ở buổi họp báo trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020 khi các cầu thủ trẻ không có nhiều cơ hội được thi đấu tại V.League.
Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi V.League là một giải đấu dài hơi và ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự và các khoản tiền thưởng nên các đội bóng không dám mạo hiểm để cho các cầu thủ trẻ vào sân thi đấu. Bên cạnh đó, ở những vị trí quan trọng thì các CLB thường ưu tiên cho lực lượng ngoại binh vì họ có tốc độ, sức mạnh và khả năng càn lướt cực tốt. Chính vì vậy, ngoại trừ những cầu thủ cực kỳ nổi bật và đã có dấu ấn đậm nét như Quang Hải, Đức Chinh là được thi đấu thường xuyên thì cơ hội ra sân của các cầu thủ trẻ cũng ít hơn.
Hy vọng rằng hình ảnh ăn mừng chiến thắng này sẽ được tái hiện sau khi trận chung kết
SEA Games 30 kết thúc.
Ngay đến cả thủ thành Bùi Tiến Dũng, người từng thi đấu rất hay tại VCK U23 châu Á 2018 cũng không thể có được chỗ đứng ở CLB cũ Thanh Hóa hay Hà Nội FC bây giờ. Tính tới thời điểm hiện tại, thủ thành này mới chỉ có được 2 trận đấu được bắt chính nên phong độ cũng như cảm giác bóng của anh là không tốt.
Một vấn đề nữa khiến vị chiến lược gia người Hàn Quốc lo lắng chính là việc một số cầu thủ trụ cột phải thi đấu quá nhiều trong suốt thời gian qua. Những Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Tiến Linh thường xuyên phải thi đấu ở quá nhiều mặt trận khiến các cầu thủ này ít nhiều gặp những vấn đề khác nhau. Kể từ năm ngoái đến giờ các cầu thủ liên tục phải thi đấu từ U23 châu Á 2018, Asiad, AFF Suzuki Cup rồi lại Asian Cup nên chắc chắn nền tảng thể lực và sức khỏe của họ sẽ không được đảm bảo.
Tiếp nữa là việc trung vệ thép Trần Đình Trọng bất ngờ gặp chấn thương nặng và phải nghỉ từ 6 đến 8 tháng để dưỡng thương. Điều này đồng nghĩa với việc anh không thể cùng các đồng đội tham dự SEA Games 30 sắp tới. Đây sẽ là tổn thất cực lớn đối với U23 Việt Nam bởi trung vệ của Hà Nội FC là một mẫu cầu thủ thi đấu thông minh và luôn có những đường cản phá bóng hay bọc lót cho các đồng đội cực tốt. HLV Park Hang-seo trong thời gian tới buộc phải tìm được người phù hợp để thay thế cho trung vệ này. Nhưng điều này là tương đối khó khăn bởi các trung vệ trẻ còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Sự kỳ vọng của NHM bóng đá Việt Nam cũng là một trong những thử thách mà HLV Park Hang-seo và các học trò cần phải vượt qua. Sau những thành công ngoài mong đợi trong suốt hơn một năm qua thì niềm tin, sự kỳ vọng của các CĐV nước nhà về chức vô địch SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử là điều có thể dễ hiểu. Đã có những lúc, tưởng chừng chức vô địch SEA Games đã đến rất gần với chúng ta nhưng cuối cùng lại không đạt được. Vậy nên ở kỳ SEA Games này, hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến đoàn quân của HLV Park Hang-seo giành được chức vô địch.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
- Bác sĩ ung thư: Hầu hết những người ít mắc ung thư đều có 4 'đặc điểm' khiến bác sĩ nào cũng phải ghen tị
- Lộ diện những con giáp được Thần Tài ưu ái nhất mùa hè này, có những đột phá trong sự nghiệp, tài chính thịnh vượng!
- Vì sao Việt Trinh không yêu và không lấy Lý Hùng dù rất xứng đôi?
- Trẻ em dưới 6 tuổi sẽ có thẻ căn cước riêng từ 1/7, phụ huynh cần lưu ý những điểm này
- Cách thoát hiểm khi cháy nhà trọ, nhà đất
- Sắp có công viên nằm ven sông lớn nhất Hà Nội thuộc địa bàn 4 quận
- Hồ Ngọc Hà bên Thư Kỳ và Mai Davika qua camera thường, nhan sắc liệu có lép vế?
- Những bất thường của Đức Tiến trước khi qua đời được bạn thân hé lộ