Trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 7/7 vừa qua đã có tổng cộng 14 nghi can khủng bố bị bắt tại Anh
|
Tàu tuần tra trên sông Thames |
Với các thông tin trên, bóng ma của vụ khủng bố năm 2005 lại hiện về. Ngay lập tức, người ta đặt câu hỏi: Liệu có khủng bố trong dịp Olympic London 2012 hay không
Theo các nhà phân tích, những vụ bắt giữ này không liên quan gì đến Olympic London 2012 dù một số nghi can có đến vài địa điểm sẽ tổ chức thi đấu. Việc tạm giữ các nghi can khủng bố vẫn diễn ra thường xuyên tại Vương quốc Anh (ngoài Bắc Ireland) hàng năm. Trong năm 2011, tổng cộng 167 người bị bắt để điều tra và đây là con số thấp nhất kể từ năm 2001.
Tuy nhiên, mới đây Bộ Quốc phòng Anh được yêu cầu sẵn sàng bổ sung thêm 3.500 binh lính để làm nhiệm vụ an ninh khi có thông tin cho rằng G4S, nhà thầu chính (tư nhân) về an ninh, không thể đạt được mục tiêu tuyển dụng và đào tạo nhân lực như đã ký trong hợp đồng (lên đến 13.200 người) để phục vụ cho 100 địa điểm.
Trước đó, đã có 13.500 lính được Bộ Quốc phòng Anh triển khai, tuy nhiên do tình hình an ninh có vẻ phức tạp nên quân số phải tăng thêm. Ngân sách dành cho an ninh của Olympic London 2012 lên đến 877 triệu USD và dự kiến sẽ có tổng cộng 40.000 người tham gia công tác đảm bảo an ninh tại đại hội.
Đối với cơ quan tình báo Anh MI5 thì tình hình không quá căng thẳng sau khi các thông tin tình báo mới nhất cho biết Olympic London 2012 không phải là mục tiêu của các tổ chức khủng bố lớn thế giới. Tuy nhiên MI5 cũng thừa nhận, đây là thời điểm đặc biệt không thể coi thường, nhất là cách đây 40 năm đã xảy ra vụ thảm sát tại Olympic 1972 diễn ra ở Tây Đức.
Một khía cạnh đang gây đau đầu cho các nhà tổ chức là tình hình giao thông có vẻ không thuận lợi khi tuyến đường cao tốc nối từ sân bay Heathrow về trung tâm thành phố vẫn chưa hoàn thiện công tác sửa chữa. Trong khi ở nội đô, hiện các nhà tổ chức đang lên phương án sử dụng hệ thống “tàu buýt” trên dòng sông Thames nổi tiếng để giải tỏa bớt áp lực. Tuy nhiên, đây cũng là phương tiện chỉ dành cho giới “siêu giàu”.
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại