Maria Sharapova vừa vinh dự được giao cho trọng trách cầm cờ Nga ở lễ khai mạc Olympic London 2012. Cô sẽ là VĐV nữ đầu tiên được làm điều này.
|
Maria Sharapova |
“Sharapova sẽ là người cầm cờ”, chủ tịch ủy ban Olympic Nga (ROC) - Alexander Zhukov nói với phóng viên sau khi cùng các vị khác thuộc BLĐ ROC họp bàn. “Cô ấy là một trong những người đóng góp nhiều nhất cho nền thể thao Nga trong nhiều năm qua. Vào tháng 6 năm nay, Sharapova còn vừa vô địch Pháp mở rộng để có đủ 4 Grand Slam của bộ môn tennis trong sự nghiệp”.
Trước đây, người cầm cờ của xứ Bạch dương ở lễ khai mạc Olympic luôn là một VĐV nam. Tuy nhiên năm nay, ROC quyết định phá lệ với Sharapova. Nói về quyết định của ROC, ngôi sao sinh năm 1987 hiện đang sống tại Florida - Mỹ cho biết cô rất vui sướng và tự hào.
“Tôi đang cảm thấy rất hứng khởi và đương nhiên là tự hào về bản thân mình”, Sharapova nói. “Đây là kì Olympic đầu tiên mà tôi tham dự. Vậy mà tôi đã nhận được sự tin tưởng của các vị lãnh đạo trong ROC. Thực sự rất cảm ơn họ”.

Maria Sharapova được chọn làm VĐV cầm cờ tại lễ khai mạc Olympic London 2012
Còn nhớ tại Olympic Athens năm 2004, Sharapova không thể giành quyền vượt qua vòng loại. Đến Olympic Bắc Kinh 2008, chân dài gốc Nyagan này không thể tham gia tranh tài vì bận điều trị chấn thương vai. Cách đây 4 năm dù không có Sharapova song nước Nga vẫn giành HCV ở nội dung đơn nữ môn tennis sau khi Elena Dementieva đánh bại Dinara Safina - một đại diện khác của xứ Bạch dương ở chung kết.
Sharapova hiện là cây vợt nữ của Nga có thứ hạng cao nhất trên BXH WTA khi xếp ở vị trí thứ 3. Trước khi Wimbledon 2012 diễn ra, Masha thậm chí còn dẫn đầu. Song việc bị loại ngay từ vòng 4 của giải Grand Slam trên mặt sân cỏ đã khiến cô bị Victoria Azarenka chiếm mất ngôi số 1.
Trong năm 2012, Sharapova đã có 3 danh hiệu là ở Stuttgart, Rome và Paris (Pháp mở rộng). Cả 3 giải đấu này đều diễn ra trên mặt sân đất nện. Trong khi đó, các trận tại Olympic sẽ đánh trên mặt sân cỏ của Wimbledon.
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
Triệt phá đường dây 'nuôi' tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo
Gió mùa Đông Bắc tràn về, Bắc Bộ rét đậm
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại