Một phụ nữ ở Georgia - Mỹ đang phải chiến đấu để giành giật sự sống của mình sau khi bị một loại vi khuẩn ăn thịt người quái ác tấn công cơ thể.
![]() |
|
Aimee Copeland
Aimee Copeland, nữ sinh viên 24 tuổi, đang theo học thạc sĩ tại Đại học Tây Georgia, bị một vết thương khá sâu trong chuyến đi chơi xuồng trên sông với bạn bè ở Carrollton. Vết thương trên chân trái của Aimee có tiếp xúc với nước sông và hậu quả là cô đã nhiễm phải loại vi khuẩn ăn thịt người có khả năng đe dọa đến cuộc sống.
Hai tuần trước, cô gái trẻ đang có một tương lai hứa hẹn này đã phải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ chân trái của mình sau khi được các bác sĩ chẩn đoán là bị loại vi khuẩn quái ác tấn công.
“Thật kỳ diệu , Aimee đã vượt qua được cái đêm khó khăn đó” - ông Andy Copeland, bố cô, cho biết trên ABC News.
Theo các bác sĩ, vết thương trên da đã mở đường cho vi khuẩn ăn thịt người xâm nhập cơ thể gây ra bệnh viêm cân hoại tử (Necrotizing Fasciitis), một chứng nhiễm khuẩn liên cầu hiếm gặp tấn công sâu vào trong các vết thương và phá hủy mô xung quanh.
Vi khuẩn ăn thịt người
"Vi khuẩn này sản sinh ra những enzyme có khả năng phân hủy các cơ ở sâu bên trong” - TS William Schaffner, Giám đốc Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt ở Nashville, Tennessee kiêm Giám đốc Quỹ Quốc gia về bệnh truyền nhiễm, cho hay.
“Do tấn công vào sâu nên vi khuẩn ăn thịt người có thể “lộng hành” trong cơ thể mà người bệnh không nhận thấy” - ông William cho biết.
Việc cắt bỏ một phần cơ thể có thể tránh nhiễm trùng vết thương và giữ bệnh nhân sống sót. Tuy nhiên, cuộc chiến với loại vi khuẩn quái ác này vẫn chưa có hồi kết khi các bác sĩ tiết lộ rằng nữ sinh viên trẻ này sẽ phải tiếp tục hy sinh thêm 2 cánh tay cùng chân phải còn lại của mình mới mong giữ lại mạng sống.
Có dễ nhiễm vi khuẩn ăn thịt người? Ở Mỹ, mỗi năm ước tính có khoảng 750 trường hợp nhiễm vi khuẩn ăn thịt người, thường do một loại vi trùng hoại tử gây ra. Tuy nhiên, bệnh của Aimee Copeland lại do một loại vi khuẩn khác có tên Aeromonas, chính vì vậy trường hợp của cô lại càng lạ lùng hơn. Khả năng sống sót? Cứ 5 người nhiễm phải loại vi khuẩn quái ác này lại có 1 người không thể qua khỏi. Tuy nhiên, trường hợp nhiễm Aeromonas như Copeland thì không thể thống kê được khả năng sống sót. Bệnh tấn công cơ thể ra sao? Loại vi khuẩn này thường sống trong các vùng nước lợ và ấm như ao, hồ, suối. Không phải ai cũng bị loại vi khuẩn này tấn công, nạn nhân thường là những người tiếp xúc với vi khuẩn khi bị những vết thương sâu. Những người có hệ mễn dịch yếu cũng dễ bị loại vi khuẩn này tấn công. Làm gì khi bị nhiễm?
Cần đến ngay cơ quan y tế để được chăm sóc và ngăn chặn vi khuẩn lây lan khắp cơ thể. |


-
Thủ đô đất nước đông dân nhất thế giới cấm xe máy chạy xăng từ năm 2026?
-
Gỗ dùng để xây Tử Cấm Thành đến từ đâu? Tại sao Tử Cấm Thành đã tồn tại 600 năm mà không bị mục nát ?
-
Kho vàng khổng lồ chứa hơn 4.500 tấn vàng, hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới, 100 năm chỉ mở cửa 3 lần
-
Ai Cập cổ đại cách đây bao nhiêu năm? Ai Cập bao nhiêu tuổi?




-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè
-
Người đàn ông Việt Nam sở hữu 3 tấn vàng ròng, từng được mệnh danh là ‘trùm đồ cổ’
-
Giảm 343 cơ quan cấp tỉnh và 1.454 cơ quan cấp huyện khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy
-
Tin vui: Học sinh dân tộc thiểu số được hỗ trợ ăn ở gần 1,3 triệu đồng/tháng từ 1/5/2025
-
Từ 2025, công chức tại Hà Nội sẽ bị thôi việc nếu vi phạm điều này
-
Các loại giấy tờ nào phải cấp đổi lại khi sáp nhập tỉnh thành, sáp nhập xã phường?