Hôm nay, các đại sứ của Mỹ và Triều Tiên mở lại cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, tìm cách thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân, đổi lấy viện trợ cần thiết.
|
|
|

Glyn Davies mong chờ tín hiệu khả quan từ chính quyền của Kim Jong-un
Các quốc gia đang đứng trước thỏa thuận để Washington cung cấp thực phẩm, nếu Bình Nhưỡng chấm dứt chương trình làm giàu uranium của mình, khi đàm phán được mở lại sau khi cố chủ tịch Kim Jong-il qua đời cuối năm ngoái.
“Hôm nay theo cách nói của chúng tôi, là ‘Ngày thi đấu’. Chúng tôi sẽ có cơ hội gặp gỡ với Thứ trưởng ngoại giao Kim Kye Gwan và phái đoàn của ông”, phái viên Mỹ Glyn Davies cho biết trước khi bắt đầu cuộc đàm phán với phái đoàn Triều Tiên tại Đại sứ quán nước này ở Bắc Kinh.
Hai bên cũng có cuộc họp khác vào buổi chiều tại Đại sứ quán Mỹ.
Davies cho biết, có tín hiệu khả quan khi phía Triều Tiên đồng ý tham gia đàm phán, không lâu sau khi cố chủ tịch Kim Jong-il qua đời và chuyển giao quyền lực cho con trai út của ông Kim Jong Un.
Trọng tâm của cuộc gặp là việc liệu Triều Tiên có sẵn sàng thực hiện các điều khoản trong tuyên bố chung hồi tháng 9 năm 2005 hay không, trong đó có cam kết của Triều Tiên là từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ.
Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mark Toner tại Washington cho biết, Mỹ giữ thái độ “lạc quan thận trọng” về cuộc đàm phán này.
Toner cho hay, mức hỗ trợ lương thực sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán, nhưng Mỹ có một số lo ngại mong muốn Triều Tiên giải quyết. Ông không nói cụ thể những lo lắng này là gì, hưng các nhà phân tích cho hay, Triều Tiên phải đồng ý để Liên Hiệp Quốc giám sát sự chấm dứt chương trình làm giàu uranium của nước này.
Trong khi các phái viên bắt đầu cuộc đàm phán, thì các phương tiện truyền thông quốc gia của Triều Tiên lại chỉ trích Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân được tổ chức tại Seoul vào tháng sau, dự kiến sẽ thu hút nhiều lãnh đạo cao cấp của các nước, bao gồm cả Tổng thống Obama.
“Thật không lô-gic khi thảo luận an ninh hạt nhân tại Hàn Quốc, một cơ sở hạt nhân của Mỹ”, Thông tấn xã trung ương Triều Tiên bình luận.
Triều Tiên cũng lên án các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc, mà các bài bình luận gọi đó là “diễn tập cho cuộc chiến tranh hạt nhân chống lại Triều Tiên”.
Trước đó, hôm 21/02, dù phái đoàn tín đồ Phật giáo của Hàn Quốc đã đến Kaesong để giao lưu với phía Triều Tiên, song Triều Tiên đã từ chối cuộc gặp này, nhằm phản đối việc diễn tập quân sự của Hàn Quốc.
Trong khi đó, Seoul và Washington nói rằng, các cuộc tập trận hàng năm chỉ mang tính chất phòng thủ.
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Từ 1/5: Cản vợ/chồng đi làm, truyền bá tư tưởng trọng nam khinh nữ bị phạt nặng
Nữ sinh viên bị lừa đảo hơn 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh Công an
Vụ “Mr Pips”: Hé lộ khối tài sản “khủng” của vợ chồng “Mr Hunter” bị thu giữ
Bộ GD&ĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026
-
Đề nghị truy tố “Shark” Bình trong vụ rửa tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex
-
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và nhiều thuộc cấp
-
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
-
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?