Luật sư của Đoàn Thị Hương cho biết họ sẽ viết thư cho Tổng chưởng lý Malaysia yêu cầu lấy lời khai từ nhân chứng nước ngoài trong vụ ám sát công dân Triều Tiên Kim Chol.
|
|
|

Đoàn Thị Hương (trái) và Siti Aisyah (phải). Ảnh: ABC
Salim Bashir – một trong những luật sư của Đoàn Thị Hương nói rằng ông muốn nhận được sự hỗ trợ từ Tổng chưởng lý Malaysia theo Đạo luật Hỗ trợ Pháp lý lẫn nhau (MLA) để lấy lời khai từ các nhân chứng nước ngoài có liên quan đến vụ ám sát Kim Chol.
“Chúng tôi tôn trọng quyết định của toà án và sẽ vẫn tiếp tục chứng minh Hương vô tội. Chúng tôi sẽ kêu gọi để các nhân chứng nước ngoài và nhân chứng Việt Nam được lấy lời khai làm chứng”, ông Bashir nói với phóng viên hôm qua, 16/8, bên ngoài toà Thượng thẩm Malaysia.
Một luật sư khác của Đoàn Thị Hương – Hisyam Teh Poh Teik – cho biết ông sẽ mời từ 8 đến 10 nhân chứng tham gia quá trình biện hộ cho thân chủ của mình từ ngày 7/1/2019.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát lời khai mà Hương cung cấp cho cảnh sát vào ngày 15/2/2017”, ông Hisyam Teh nói.
Trong khi đó, luật sư của Siti Aisyah – Gooi Soon Seng cho biết ông sẽ mời khoảng 10 nhân chứng, bao gồm các chuyên gia, khi phiên biện hộ của Siti bắt đầu vào ngày 1/11.
“Chúng tôi rất thất vọng khi toà án ra lệnh cho Siti phải biện hộ cho chính mình”, ông Gooi nói.
Đoàn Thị Hương (29 tuổi, người Việt Nam) và Siti Aisyah (25 tuổi, người Indonesia) cùng bốn nghi phạm khác bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol (được cho là Kim Jong-nam) tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13/2/2017 bằng chất độc thần kinh VX.
Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương từng một mực khẳng định mình vô tội vì bị bốn người đàn ông lừa tham gia vụ tấn công nạn nhân Kim Chol. Hai cô gái trẻ cho rằng mình chỉ đang tham gia trò đùa vô hại của một chương trình truyền hình thực tế.
Bốn người đàn ông Triều Tiên hiện đang lẩn trốn, được xác định là ông Y (Ri Ji Hyon), Hanamori (Ri Jae Nam), James (O Jong Gil), Chang (Hong Song Hac).
Hôm qua, 16/8, toà Thượng thẩm Malaysia quyết định không tuyên Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah vô tội, buộc hai nữ nghi phạm phải bước vào phiên biện hộ.
Dự kiến, phiên biên hộ của Siti sẽ bắt đầu vào tháng 11 năm nay. Sau đó, phiên biện hộ của Hương sẽ bắt đầu vào tháng 1/2019.
Nếu bị tuyên có tội, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah sẽ phải đối mặt với án tử hình.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 146 người nhập viện và điều trị
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe