Một người hiến tặng tinh trùng cho ngân hàng tinh trùng ở Đan Mạch được phát hiện mang đột biến gen có thể gây ung thư ở trẻ em từ năm 2023. Tuy nhiên, mới đây, kết quả của một cuộc điều tra cho thấy nhiều người nhận tinh trùng đã không được cảnh báo.
|
|
|
Theo điều tra của DW cùng các đối tác trong hơn 15 năm qua, nhiều phụ nữ ở ít nhất 14 quốc gia tại châu Âu và những nơi khác đã nhận tinh trùng từ người hiến tặng mang mã số 7069.

Danh tính người hiến tinh trùng mang gen ung thư vẫn được giữ kín. (Ảnh: DW)
Theo kết quả điều tra, từ Iceland đến Albania và nhiều nơi khác, ít nhất 197 trẻ em đã được thụ thai bằng tinh trùng của người hiến tặng mã số 7069. Có thể con số này còn cao hơn nhiều và Ngân hàng Tinh trùng Châu Âu (ESB) vẫn chưa công bố tổng số trẻ em được thụ thai từ tinh trùng của người này. Vì vậy, các bác sĩ không thể khẳng định liệu tất cả những đứa trẻ đã được xét nghiệm hay chưa.
Như vậy, một đột biến gen hiếm gặp và có khả năng gây tử vong đã được bán cho các gia đình trên khắp châu Âu. Một số trẻ em được thụ thai bằng phương pháp hiến tặng tinh trùng/trứng đã mắc hai loại ung thư khác nhau; số khác "đã tử vong", theo lời bà Edwige Kasper, một nhà sinh vật học chuyên về khuynh hướng di truyền đối với bệnh ung thư. Hiện tại, bà đang tư vấn cho một số gia đình bị ảnh hưởng.
Về mặt pháp lý, ngân hàng tinh trùng có nghĩa vụ thông báo cho tất cả các phòng khám hỗ trợ sinh sản mà họ đã xuất khẩu giao tử về bất kỳ bất thường di truyền nào phát sinh. Sau đó, các phòng khám sẽ thông báo cho những cặp đôi nhận tinh trùng.
Tuy nhiên, một số trường hợp, các gia đình chưa từng được thông báo chính thức rằng con cái họ có thể là người mang gen gây bệnh.
CôDorte Kellermann, một bà mẹ đơn thân sống ở Đan Mạch, cho biết nhận thông tin về vụ việc này vào tháng 11/2023 do một phụ huynh khác từng sử dụng người hiến tặng tinh trùng này cho biết. Cô cho biết đã không được liên lạc bởi ngân hàng tinh trùng hay phòng khám hỗ trợ sinh sản mà cô đã sử dụng dịch vụ. Cô cũng nói rằng mình biết về những gia đình khác - những bà mẹ đơn thân đã sử dụng cùng một người hiến tặng, và họ đã liên lạc với nhau qua một nhóm Facebook riêng tư.
Với lý do bảo mật thông tin cá nhân, ESB cho đến nay vẫn từ chối cung cấp con số chính xác về số trẻ em được thụ thai bằng tinh trùng của người hiến tặng 7069.
Những người được phát hiện mang đột biến này phải được kiểm tra sức khỏe định kỳ và suốt đời. Vì ung thư đặc biệt hiếm gặp ở trẻ em, nên các triệu chứng có thể bị bỏ qua hoặc hiểu sai nếu bác sĩ không biết về đột biến này.
Nguồn: https://congly.vn/tinh-trung-nguoi-hien-tang-co-gen-ung-thu-duoc-ban-cho-phu-nu-khap-chau-au-505414...
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Vì sao thiệt hại lũ lụt gây ra ngày càng lớn?
Hộp đêm chìm trong biển lửa, 23 người chết
Đề xuất thời gian cấp, đổi giấy phép lái xe xuống còn 3,5–4,5 ngày
Vụ nổ súng bắn trả cảnh sát ở Hà Nội: Ổ nhóm mua bán loại ma túy cực độc
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
-
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026