Đứng sừng sững giữa lòng đại dương và là một trong những nơi xa xôi nhất nước Anh, Bishop Rock là một thử thách điển hình trước sức mạnh của thiên nhiên.
|
Nằm cách hòn đảo Scilly (hạt Cornwall) gần 6,5km, Bishop Rock chỉ là một gờ đá nhỏ nổi lên giữa mặt biển, dài 46m và rộng 16m |

Trước đây, đá xung quanh đảo Scilly là nguyên nhân của rất nhiều vụ chìm tàu. Năm 1707 khi đội chiến hạm với 2000 người của đô đốc Cloudesley Shovell (sĩ quan hải quân Anh) bị đắm, bộ ba quyền lực của chính quyền vương quốc Anh, xứ Wale và các vùng lãnh hải thuộc Anh (Trinity House) đã quyết định xây dựng một ngọn hải đăng ngay trên vùng nguy hiểm nhất ở phía Tây, và đó chính là gờ đá Bishop Rock.

James Walker, kĩ sư trưởng của Trinity House lúc đó phản đối việc xây dựng một công trình tháp trên Bishop Rock, với lí do gờ đá này quá nhỏ trong khi các nhân tố ngoại cảnh khác quá mạnh. Ông chỉ ra rằng tháp hải đăng này sẽ không thể chống chọi được với sức mạnh dữ dội của biển và sức ép của gió (lên đến gần 3418 kg / m2).
Chính vì vậy, vào năm 1847, một ngọn hải đăng cột ốc vít với chi phí xây dựng 12.000 bảng Anh được dựng lên. Nhiệm vụ đầu tiên là chôn chân gang vào đá granit cứng, chống đỡ cho các thanh sắt. Và như vậy, theo tính toán các đợt sóng sẽ xô qua các cột thay vì đập thẳng vào tòa tháp. Nội trong 2 năm, công trình này được hoàn thành, và chỉ cần lắp đặt thêm thiết bị đèn chiếu sáng. Tuy nhiên, trước khi nó được hoàn thiện một cách trọn vẹn, một cơn bão mạnh đã thổi bay toàn bộ công trình vào tối hôm 05/02/1850.

James Walker đã không màng đến tin này, và quyết định xây lại một tháp bằng đá granit. Đây là một nhiệm vụ khá nguy hiểm vì sóng biển khá dữ dội và hòn đảo này lại quá nhỏ. Công nhân lúc đó phải nghỉ ngơi tại một hòn đảo không người khác ở bên cạnh, và tất cả nhà ở và xưởng làm việc đều được dựng tạm ở đây. Việc di chuyển từ đảo này đến Bishop Rock cũng tùy thuộc vào thời tiết. Đá granit lấy từ đất liền phải được gọt giũa và đếm số lượng trước khi chuyển đến đảo. Cuối cùng, sau 7 năm, công việc xây dựng ngọn hải đăng được hoàn tất vào năm 1858.

Ngọn hải đăng cao 49m này hiện sử dụng năng lượng từ máy phát điện và ắc quy, thay vì nến và đèn dầu như những ngày đầu. Năm 1976, một sân bay lên thẳng đã được xây dựng thêm tại đây, và đến năm 1991, toàn bộ hệ thống ở Bishop Rock đều được chuyển sang vận hành tự động. Những người cai quản ngọn hải đăng này đã rời đi kể từ tháng 12/1992.

Ngày nay, ngọn hải đăng có 10 tầng, và khách du lịch có thể ở đây trong khoảng từ một đến 3 tuần.

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Ghi lại hình ảnh của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới, nhiếp ảnh gia chứng minh vẻ đẹp hiện diện ở mọi nơi
Vẻ đẹp bình yên mùa sen xứ Huế
-
Phía sau những bức ảnh 'đắt giá' đưa Việt Nam ra thế giới
-
Ngắm vẻ đẹp tinh khôi của hoa ban trắng ngay giữa lòng Hà Nội
-
Những bức ảnh thay lời kêu cứu thống thiết từ môi trường, khi nghệ thuật dùng để kể những câu chuyện của hành tinh
-
Vẻ đẹp khắc nghiệt của thiên nhiên qua những tác phẩm thắng giải nhiếp ảnh bảo tồn 2022
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai