Chân dung các nhân vật nổi tiếng như Charles Darwin, Einstein, Picasso,... và nhiều hình ảnh khác được nhiếp ảnh gia Copfer tái hiện sống động bằng... vi khuẩn.
|
Chân dung hài hước của bác học Einstein. |
Zachary Copfer, một nhiếp ảnh gia và từng là một nhà vi trùng học đã tạo ra những bức chân dung sống động từ… vi khuẩn. Anh đã phát triển một phương pháp được gọi là “Bacteriography” (là sự kết hợp giữa “Bacteria” - vi khuẩn và “Photography” - nhiếp ảnh), để tạo nên hình ảnh những gương mặt nổi tiếng thế giới như nhà bác học Charles Darwin, Albert Einstein và cả hình ảnh qua kính thiên văn của thiên hà.

Ảnh chân dung của nhà bác học Albert Einstein tạo ra từ vi khuẩn.
Nguyên tắc sáng tạo của Copfer dựa trên việc dùng một loại vi khuẩn như E.coli, biến chúng thành một loại protein huỳnh quang và trải chúng ra trên một chiếc đĩa.

Thiên tài, nhà nghiên cứu tự nhiên học Charles Darwin.

Còn đây là bức vẽ họa sỹ lừng danh Picasso.
Âm bản của bức ảnh sau đó được xếp lên trên chiếc đĩa và sau đó được tiếp xúc với phóng xạ. Các vi khuẩn sẽ phát triển ở những vị trí xác định để có thể tạo ra các hình ảnh. Sau đó nó được bao phủ trong axit acrylic và chất nhựa tổng hợp.

Thiên hà từ vi khuẩn.

Và cả hình ảnh về khủng long.
Copfer chia sẻ: "Từng là một nhà vi trùng học và hiện tại là một nghệ sĩ về hình ảnh, tôi bắt đầu tìm cách kết hợp 2 lĩnh vực dường như không hề liên quan đến nhau, đó là khoa học và nghệ thuật”.

Copfer bên cạnh "thành quả" sáng tạo của mình. Anh ấy có một niềm đam mê rất lớn đối với khoa học và nghệ thuật.
Copfer tin rằng sự tách biệt giữa nghệ thuật và khoa học là một quan niệm sai lầm được chia sẻ bởi những người không biết đến sự tao nhã, đơn giản của các lý thuyết khoa học. “Đối với tôi, thế giới khoa học luôn là một nơi xinh đẹp, thơ mộng và giàu tính nghệ thuật hơn bất cứ lĩnh vực nào khác mà tôi đã từng biết”, anh nói.
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai