Sở GD-ĐT Hà Nội và Sở Tài chính Hà Nội vừa có thống nhất về mức thu, chi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013.
|
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm 2012 - Ảnh Đức Nguyễn |
Theo đó, học sinh các trường công lập, ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên… sẽ không phải đóng tiền phí thi tốt nghiệp.
Theo Sở GD-ĐT tính toán, kinh phí phục vụ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 cho mỗi học sinh là 318.700 đồng. Tuy nhiên, học sinh các trường (công lập, ngoài công lập, hiệp quản, phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên) sẽ không phải đóng khoản tiền này. Học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng tiền cấp Bằng tốt nghiệp THPT.
Đối với thí sinh tự do phải đóng tiền phục vụ thi tốt nghiệp và tiền cấp Bằng tốt nghiệp. Theo quy định, ngoài các khoản thu theo hướng dẫn trên, các nhà trường tuyệt đối không được thu thêm bất kỳ khoản nào khác của học sinh.
Sở cho biết, khoản tiền 318.700 đồng phục vụ thi tốt nghiệp dùng để chi cho việc in thẻ học sinh, phiếu đăng ký dự thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy thi, giấy nháp, coi thi, làm phách…
Trước đó ngày 17/5, Bộ GD-ĐT đã có văn bản gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013.
Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12; nghiêm cấm việc lợi dụng kỳ thi để vận động thu tiền, ép học sinh học thêm trái quy định. Các tỉnh, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi và các phương án dự phòng khả thi, sẵn sàng ứng phó với các hiện tượng bất thường do thiên tai, hỏa hoạn…
Bộ cũng đề nghị các địa phương chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho việc tổ chức kỳ thi; tổ chức tốt việc đăng ký dự thi để tất cả học sinh cuối cấp đủ tiêu chuẩn đều được tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT; chủ động phòng ngừa tiêu cực, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế thi; không để tình trạng thí sinh đến thi muộn vì ách tắc giao thông.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Từ 26/3: Trường hợp nào được xóa chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo?
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà