Cảnh sát chống bạo động phải dùng dùi cui và hơi cay để ngăn người biểu tình ồ ạt tràn vào tòa thị chính.
|
Hong Kong: Sinh viên phá cửa tràn vào tòa thị chính |
Ngày 19/11, một nhóm người biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong đã đột nhập vào tòa thị chính của thành phố bằng cửa ngách, và cảnh sát đã phải ra tay ngăn chặn dòng người biểu tình tràn vào bên trong tòa nhà.
Căng thẳng bùng phát chỉ vài giờ sau khi các nhân viên thi hành án tìm cách tháo dỡ một phần chướng ngại vật của người biểu tình theo lệnh của tòa án Hong Kong tại khu trung tâm Admiralty vốn bị người biểu tình chiếm giữ suốt 2 tháng qua.
Một nhóm sinh viên biểu tình đã hò nhau lao về phía tòa thị chính, dùng các rào chắn kim loại và trụ bê tông để phá vỡ một cánh cửa bằng kính ở hông tòa nhà. Sau khi đập vỡ cửa, một số người biểu tình đã tìm cách chui vào bên trong tòa thị chính.
Ngay lập tức, đông đảo cảnh sát chống bạo động đã đổ tới khu vực này, sử dụng hơi cay và dùi cui để ngăn cản đám đông người biểu tình đang tìm cách tràn vào bên trong.

Cảnh sát xịt hơi cay ngăn cản sinh viên lao vào tòa thị chính
Khoảng 100 cảnh sát chống bạo động đội mũ sắt, mang dùi cui và khiên chắn đã được huy động canh gác bên ngoài tòa nhà chính quyền trước đông đảo sinh viên biểu tình đòi tổ chức bầu cử tự do người lãnh đạo thành phố vào năm 2017.
Sau những cuộc xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát, 4 người biểu tình đã bị bắt giữ, trong khi 3 cảnh sát cũng bị thương và phải vào bệnh viện điều trị. Tình hình sau đó đã trở nên lắng dịu hơn khi cảnh sát chống bạo động rút đi.
Một nghị sĩ ủng hộ biểu tình tên là Fernando Cheung cho biết ông và một số lãnh đạo biểu tình đã tìm cách can ngăn sinh viên không nên tràn vào bên trong tòa thị chính.

Một người biểu tình bị cảnh sát dùng dùi cui khống chế
Cheung nói: “Đây là vụ việc rất cá biệt. Tôi nghĩ đây chỉ là điều không may, và chúng tôi không muốn nó xảy ra bởi cho đến nay phong trào biểu tình vẫn diễn ra trong hòa bình”.
Đây là lần đầu tiên người biểu tình Hong Kong đột nhập vào tòa thị chính trong suốt 2 tháng qua, trái ngược với dự đoán của các chuyên gia phân tích chính trị rằng phong trào biểu tình rầm rộ này sẽ dần dần lắng xuống theo thời gian.
Cuộc biểu tình này có lúc đã thu hút sự tham gia của hàng chục ngàn người và làm tê liệt trung tâm tài chính Hong Kong trong một thời gian dài. Tuy nhiên, cả Bắc Kinh và chính quyền Hong Kong đều nhất quyết không chịu nhượng bộ trước yêu cầu đòi tổ chức bầu cử phổ thông đầu phiếu tự do bầu trưởng đặc khu hành chính Hong Kong vào năm 2017.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị VKS đề nghị mức án 20 năm tù
Giá xăng giảm tiếp, RON95 về mức thấp nhất gần 5 năm
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026