Theo Cục Y tế dự phòng ( Bộ Y tế) đợt 1 của chiến dịch tiêm vắc xin sởi rubella đã thành công và đạt yêu cầu đề ra.
|
Hơn 7 triệu trẻ đã tiêm vắc xin sởi rubella trong đợt 1 của chiến dịch |
Ngày 17/11, Cục Y tế dự phòng cho biết, kết thúc đợt 1 của chiến dịch tiêm vắc xin sởi rubella trên cả nước đã có 63 tỉnh, thành phố thực hiện và có trên 7 triệu trẻ em được tiêm. Đây được xem là con số khá thành công, chỉ sau khi kết thúc đợt 1 của chiến dịch này.
Cục Y tế dự phòng cũng cho biết thêm, ngành y tế các địa phương sẽ sơ kết đánh giá đợt 1, đưa ra bài học kinh nghiệm; đồng thời tổ chức tốt việc phối hợp liên ngành, cấp kinh phí bổ sung, huy động sự quan tâm, chỉ đạo của UBND các cấp và các ban, ngành tại địa phương.
Như vậy chiến dịch này còn 2 đợt nữa sẽ kết thúc, với mục tiêu tiêm ngừa sởi – rubella cho khoảng 23 triệu trẻ em từ 1 đến 14 tuổi.
Để đạt hiệu quả ở các đợt tiêm tiếp theo, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng cục Y tế dự phòng đề nghị, các địa phương tiếp tục điều tra đối tượng, tránh bỏ sót, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu có người lao động nhập cư, tổ chức tiêm vét ngay cho các đối tượng bỏ sót, hoãn tiêm đợt 1.
Riêng đối với các địa phương có nguy cơ cao, vùng biên giới, vùng “lõm” về tiêm chủng, ông Phu cho biết, các địa phương có thể tổ chức triển khai tiêm sớm hơn để tránh nguy cơ bùng phát dịch sởi - Rubella vào mùa Đông Xuân.
Từ thực tế ở đợt 1 của chiến dịch, có khá nhiều trường hợp bị sốc, ngất xỉu, gây ảnh hưởng không tốt đối với dư luận. Đặc biệt, cán bộ tiêm chủng lơ là trong việc khám sàn lọc khiến việc tiêm chủng không đảm bảo an toàn.
Những tồn tại trên trong đợt 1 của chiến dịch đã được Cục Y tế dự phòng nhìn nhận, và đưa ra những giải pháp để thực hiện quyết liệt hơn trong các đợt tiêm chủng tiếp theo của chiến dịch.
Theo Cục Y tế dự phòng, trong các đợt tiêm chủng tới, những cán bộ tiêm chủng chưa có kỹ năng tiêm chủng thuần thục sẽ không được tiêm. Các địa phương phải bổ sung nhân lực cán bộ tiêm chủng và tập huấn cho những cán bộ này thực sự thuần thục mới tiến hành tiêm chủng.
Ông Phu lưu ý, các cán bộ tiêm chủng phải tổ chức tốt việc khám sàng lọc, cấp cứu các trường hợp phản ứng sau tiêm, giải thích cho gia đình trẻ khi có những phản ứng tâm lý sau tiêm xảy ra. Tăng cường tuyên truyền về lợi ích và hiệu quả của tiêm chủng phòng bệnh để người dân hiểu, tích cực đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khống chế nghi phạm cướp tiệm vàng sau chưa đầy 5 giờ gây án
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm