Theo Luật Sử dụng lao động nước ngoài sửa đổi do Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc vừa công bố đầu tháng 2, LĐ nước ngoài hết hợp đồng có thể được trở lại Hàn Quốc làm việc sau thời gian 3 tháng - rút ngắn 1/2 so với thời hạn 6 tháng trước đây.
|
|
|
Luật sử dụng LĐ nước ngoài hiện hành của Hàn Quốc quy định, LĐ nước ngoài có visa E-9 được phép làm việc tại Hàn Quốc trong 4 năm và 10 tháng. Sau khi hết hợp đồng về nước, những LĐ này chỉ được tái nhập cảnh Hàn Quốc sau 6 tháng kể từ ngày xuất cảnh.
Tuy nhiên, việc trở lại Hàn Quốc làm việc của họ cũng không dễ dàng, họ phải tham gia lại kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Hàn và chứng chỉ nghề như những người đi lần đầu, đồng thời không được làm việc tại công xưởng cũ.
Một quan chức của Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc cho hay, năm nay sẽ có 67.000 LĐ nước ngoài tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng về nước. Như vậy, các chủ sử dụng LĐ Hàn Quốc sẽ mất một số lượng lớn LĐ lành nghề. Hơn nữa, số LĐ này có thể sẽ tìm cách trốn ở lại làm việc bất hợp pháp thay vì phải về nước.
Vì vậy, với quy định cho phép LĐ hết hợp đồng về nước đúng thời hạn được trở lại làm việc sau 3 tháng mà không phải tham gia bất kỳ kỳ thi nào của Luật Sử dụng LĐ nước ngoài sửa đổi, các chủ sử dụng LĐ nước ngoài giữ được những LĐ có tay nghề, đồng thời giảm thiểu số LĐ nước ngoài hết hợp đồng trốn ở lại làm việc bất hợp pháp. Đây được coi là biện pháp hữu hiệu sẽ mang lại lợi ích cho cả người LĐ và chủ sử dụng LĐ. Dự kiến, luật sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 2.7 tới.
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026