Các vụ lừa đảo qua mạng đối với các ngân hàng Nhật Bản đang tăng lên mức kỷ lục và cảnh sát nước này cho biết chủ yếu là do các nhóm tội phạm Trung Quốc
|
Hacker Trung Quốc nhắm tới tài khoản tại ngân hàng Nhật (Ảnh minh họa) |
Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (JNPA), trong nửa đầu năm nay, tội phạm mạng đã ăn cắp 1,85 tỷ Yên (16 triệu USD) từ tài khoản của các tổ chức tín dụng như Mitsubishi UFJ Financial Group (MTU) và Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) , vượt mức kỷ lục của năm 2013 là 1,41 tỷ Yên.
Trong số 133 vụ bắt giữ thời gian qua, số tội phạm mang quốc tịch Trung Quốc chiếm nhiều nhất với 83 vụ, tương đương 62%, và cao gần gấp đôi số tội phạm quốc tịch Nhật Bản. Theo giám đốc cơ quan điều tra tội phạm mạng, Arichika Eguchi: "Có một mối liên quan chặt chẽ giữa những vụ ăn cắp qua mạng vừa qua với các đối tượng người Trung Quốc và sự giàu có của người Nhật đang “chảy vào" Trung Quốc.
Cảnh sát cho biết những vụ lừa đảo bao gồm rất nhiều bước. Đầu tiên, các haker Trung Quốc sẽ đột nhập vào tài khoản ngân hàng của khách hàng Nhật Bản thông qua việc lừa họ mở các phần mềm độc hại hoặc vô ý tiết lộ mật khẩu.
Sau đó, bọn tội phạm ăn cắp tiền bằng cách chuyển tiền từ tài khoản gốc sang tài khoản ngân hàng khác ở Nhật Bản và thuê người sống tại Nhật Bản rút tiền mặt tại các máy rút tiền tự động (ATM). Những người này sẽ chuyển tiền cho các thương nhân Trung Quốc tại Nhật bản để mua hàng hóa chuyển về Trung Quốc. Cuối cùng, lợi nhuận của việc bán hàng sẽ được chuyển vào túi kẻ chủ mưu.

3 ngân hàng lớn nhất Nhật Bản như Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui và Mizuho Financial Group (MFG) cho biết họ đã tăng cường cảnh báo khách hàng về hành vi lừa đảo qua mạng này cũng như bồi thường cho các khách hàng tùy theo từng trường hợp.
Theo giáo sư Hiroshi Koide của Kyushu Institute of Technology, Nhật Bản đang trở thành một mục tiêu hấp dẫn đối với Trung Quốc do giàu có và sự gần gũi về địa lý, bên cạnh đó là sự thiếu kinh nghiệm trong đối phó với hacker
" Bảo mật mạng của người dân cũng như các công ty Nhật Bản thường đơn giản" - Giáo sư Koide nói: " Với lượng tài sản khổng lồ đảm bảo lợi nhuận lớn cho tội phạm mạng"
Tại Nhật Bản, rất nhiều người bị bắt chỉ là “chân rết” rút tiền cho ông chủ của họ. Ông Eguchi cho biết thường xuyên có việc trao đổi sinh viên hoặc thực tập viên giữa Nhật Bản và Trung Quốc, và nhiều người trong số họ nghĩ đơn giản đây chỉ là công việc bán thời gian.
Ví dụ là Dai Wan, một sinh viên 22 tuổi đang học đại học tại Nhật Bản, đã bị bắt sau khi rút 12 triệu Yên tiền ăn cắp từ hệ thống rút tiền tự động. Theo cảnh sát Kyoji Shibata của cục phòng chống tội phạm mạng thuộc cảnh sát tỉnh Kyoto, Dai Wan đã nhận chỉ thị qua dịch vụ bằng tiếng Trung Quốc - QQ và hiện đang bị buộc tội về hành vi ăn cắp tiền khỏi các máy ATM tại các cửa hàng tiện lợi trong 2 tháng tính từ tháng 3/2014.
Cảnh sát Shibata cũng cho biết Dai Wan còn bị cáo buộc gửi tiền cho nhiều người Trung Quốc khác tại Nhật Bản để mua mặt hàng xa xỉ và đồ cho trẻ em, những thứ có thể xuất sang Trung Quốc và bán với giá rất cao. Cảnh sát này nhận định rằng số tiền mà bọn tội phạm này ăn cắp tại Nhật Bản có thể đem lại lợi nhuận khổng lồ tại Trung Quốc.
Luật sư của chị Dai cho biết thân chủ của ông không biết đã vi phạm luật pháp hoặc biết việc mình đang làm cho bọn tội phạm mà chỉ nghĩ rằng đây là một công việc bán thời gian hợp pháp thông thường.

Khi các khách hàng truy cập website của ngân hàng Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ sẽ thấy một thông báo màu đỏ cảnh báo việc không nên điền thông tin mật khẩu vào những email có nội dung từ chính ngân hàng này. Website này cũng khuyến cáo các khách hàng cẩn thận với virus máy tính và sử dụng các phần mềm bảo mật.
Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản Nobuyuki Hirano, đồng thời là chủ tịch Mitsubishi UFJ, cho biết đây là cuộc chơi của “mèo và chuột” và những thủ thuật mà bọn tội phạm sử dụng luôn đi trước hệ thống bảo vệ của ngân hàng
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Galaxy S26 có đáng mua không? Đánh giá nhanh flagship Samsung mới
Quy định mới về hoạt động quảng cáo trên mạng
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà