Trong 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu 171.364 xe ô tô nguyên chiếc các loại, tương đương 3,85 tỷ USD.
|
|
|
Theo báo cáo mới nhất từ Cục Hải quan, tính chung 10 tháng năm 2025, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 171.364 chiếc. Sự tăng trưởng 20% về số lượng và 31% về kim ngạch so với 10 tháng năm 2024 cho thấy nhu cầu tiêu dùng, đầu tư cho vận tải và logistics tại Việt Nam đang tăng mạnh.
Trong đó, nếu phân loại theo nhóm xe, xe dưới 9 chỗ đạt 128.564 chiếc, tăng 9,5%. Nhóm xe này vẫn dẫn dắt thị trường nhập khẩu.
Xe vận tải đạt 22.415 chiếc, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 79,6%. Xu hướng này được cho là phản ánh sức cầu từ các doanh nghiệp vận tải, xây dựng và logistics trong bối cảnh đầu tư hạ tầng tiếp tục được đẩy mạnh.

Việt Nam nhập khẩu trên 171 nghìn ô tô nguyên chiếc trong 10 tháng. Ảnh minh họa
Tính riêng tháng 10/2025, Việt Nam nhập khẩu 16.343 chiếc ô tô, tương đương 430,76 - 430,8 triệu USD. So với tháng 9/2025, lượng ô tô nhập khẩu giảm 5,5%, nhưng kim ngạch lại tăng 7,3%. Điều này cho thấy giá trị trung bình của mỗi chiếc xe nhập khẩu đã tăng lên.
Nhóm xe dưới 9 chỗ nhập khẩu trong tháng 10 đạt 11.482 chiếc, trị giá gần 230 triệu USD, chiếm 70,3% tổng lượng xe nhập khẩu.
Trái ngược với nhóm xe con, ô tô vận tải ghi nhận tăng trưởng ấn tượng trong tháng 10/2025, với 2.427 chiếc được nhập khẩu, tăng 6,4% về lượng và 23,7% về trị giá so với tháng trước.
Ba thị trường lớn tiếp tục chiếm ưu thế gồm Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc với tổng cộng 14.920 chiếc, chiếm tới 92% toàn thị trường xe nhập khẩu về Việt Nam. Trong đó, Indonesia giảm mạnh 30%, ngược lại Thái Lan và Trung Quốc đều tăng trưởng trở lại.
Indonesia là thị trường hàng đầu cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam từ đầu năm đến nay, đạt 64.626 chiếc, tương đương 915,61 triệu USD, tăng 12% về số lượng và tăng 8,5% kim ngạch, chiếm 37,7% trong tổng số lượng và chiếm 23,8% trong tổng kim ngạch.
Thái Lan là thị trường lớn thứ hai cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với 56.862 chiếc trong 10 tháng, tương đương 1,13 tỷ USD, tăng 4,4% về số lượng và tăng 6,8% kim ngạch.
Tiếp sau đó là nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc với 38.957 chiếc, tương đương 1,29 tỷ USD, chiếm 22,7% trong tổng số lượng và chiếm 33,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của cả nước.
Đây là thị trường nhập khẩu tăng mạnh nhất về số lượng lượng xe và kim ngạch so với 10 tháng năm 2024, với mức tăng tương ứng 58,3% và 75,7%. Riêng tháng 10/2025, Việt Nam nhập khẩu 4.452 chiếc xe từ thị trường này, tương đương 156,99 triệu USD.
Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/viet-nam-nhap-khau-tren-171-nghin-o-to-nguyen-chiec-trong-10-thang-d..
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Galaxy S26 có đáng mua không? Đánh giá nhanh flagship Samsung mới
Quy định mới về hoạt động quảng cáo trên mạng
Ngày mai, gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu cử
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và nhiều thuộc cấp
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
-
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?