“Virus Ebola tại Congo là một ổ dịch mới, không phải lây lan từ các nước Tây Phi”.
|
Cộng hòa Congo xuất hiện ổ dịch Ebola mới |
Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết tại buổi họp báo sáng nay (28/8).
Theo ông Phu, thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới, đến nay Congo đã có 24 người nhiễm virus Ebola trong đó có 13 trường hợp đã tử vong.
Ca bệnh đầu tiên ở Congo là một phụ nữ mang thai xuất hiện các triệu chứng tiêu chảy, nôn, tiểu ra máu. Bệnh nhân này tử vong ngày 11/8. Được biết, chồng của thai phụ chế biến thịt thú rừng và tử vong trước đó.
Ông Phu lý giải, phong tục mai táng tại địa phương không chấp nhận chôn cất phụ nữ cùng với thai nhi, vì vậy phải mổ để tách thai nhi ra khỏi thi thể người mẹ. Một bác sỹ và 2 y tá đã nhiễm virus này trong khi phẫu thuật.
Các trường hợp tử vong khác được ghi nhận đều có liên quan đến chế biến thịt thú rừng sau đó người này lây sang người khác.
Ông Phu cho biết, đến thời điểm này có thể khẳng định, virus Ebola ở Cộng hòa Congo không phải do lây lan từ các nước Tây Phi.
“Virus Ebola tại Congo là một ổ dịch mới, không phải lây lan từ các nước Tây Phi”, ông Phu nói.
Ông Phu cho biết, một số quốc gia đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Tại Việt Nam hiện nay chưa phát hiện ca nhiễm virus Ebola.
Bộ Y tế đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch Ebola từ cửa khẩu quốc tế để phát hiện sớm các trường hợp mang dịch bệnh xâm nhập Việt Nam.
Tính đến 26/8, Việt Nam ghi nhận 128 người từ các quốc gia có dịch nhập cảnh Việt Nam. Trung bình mỗi ngày có khoảng 10 người nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất và Sân bay Nội Bài.
Bộ Y tế liên hệ với người nhập cảnh để theo dõi, giám sát sức khỏe. Đến nay, 128 người nhập cảnh chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện nghi ngờ nhiễm virus Ebola.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách