Cậu học trò gửi tâm thư khẩn cầu Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang xin được tiếp tục đi học đã có thể trở lại học tập từ ngày 22/2 tại ngôi trường mới THPT Phan Bội Châu.
|
Bức tâm thư của Sơn |
Sau khi lá thư của em Đỗ Hồng Sơn - học sinh lớp 11A5 Trường THPT Trần Hưng Đạo (Hà Nội) - được lan truyền rộng rãi, gây xôn xao trong dư luận, sáng nay (20/2), ông Đỗ Văn Tuyên – phụ huynh của học sinh trên – cho biết, Sở GDĐT thành phố Hà Nội đã làm việc với gia đình và Trường THPT Trần Hưng Đạo về trường hợp của em Sơn.
Theo đó, cả hai bên đã có bản tường trình về toàn bộ sự việc. Phía gia đình em Sơn nhận lỗi vì không lo được thủ tục nhập khẩu nên việc học của Sơn bị gián đoạn. Phía nhà trường cũng chịu trách nhiệm vì để sự việc kéo dài.
Sau khi xem xét nội dung sự việc, Sở GDĐT thành phố Hà Nội cùng sự thống nhất của hai bên liên quan đã quyết định, từ ngày 22/2/2014, em Sơn sẽ về học tại Trường THPT dân lập Phan Bội Châu với học phí gần tương đương với trường cũ.
Ông Tuyên chia sẻ thêm, sau khi lá thư của Sơn được đăng tải trên mạng, nhiều người đã liên hệ giúp đỡ để Sơn có thể tiếp tục học tập. Ông cũng cho biết, vì cậu con trai ham học nên gia đình sẽ cố gắng để việc học của Sơn không bị gián đoạn nữa.
Trước đó, lá thư dài gần 2 trang giấy đầy xúc động của cậu học trò Đỗ Hồng Sơn gửi Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang - với khẩn cầu được giúp đỡ để có thể tiếp tục đi học - đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng.
Như Sơn chia sẻ trong lá thư, do gia đình em là dân ngụ cư, chưa có hộ khẩu Hà Nội, bố mẹ em cùng làm rửa xe ở đường Lê Văn Lương kéo dài nên không có tiền đóng học phí nếu sang học trường dân lập. Vì thế, Sơn đã 2 lần bị trường đình chỉ học và hiện đã phải thôi học gần 2 tháng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Từ 26/3: Trường hợp nào được xóa chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo?
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách