Hiện nay, tình trạng lừa tiền điện thoại đang ngày càng phổ biến với những chiêu trò ngày càng tinh vi hơn, đã có nhiều người bị lừa và nếu không sáng suốt có thể bạn là nạn nhận tiếp theo…
|
|
|
Anh Nguyễn Văn Lộc (khoa cơ điện, Đại học Nông nghiệp Hà Nội) bỗng dưng nhận được cú điện thoại của một người đàn ông nói giọng Sài Gòn, nói là mình đã được trúng thưởng số tiền 100 triệu đồng và một chiếc xe tay ga LX.
Lý do trúng thưởng khi bị anh Lộc thắc mắc họ đưa ra là số điện thoại của anh đã trúng thưởng trong đợt quay số ngẫu nhiên của mạng Viettel. Người đó hỏi anh tên, tuổi, địa chỉ và số chứng minh thư, lúc đầu anh Lộc cũng cung cấp. Nhưng sau đó người đàn ông này yêu cầu anh phải nộp 6 thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 để xác nhận anh là chủ của thuê bao. Đến đây anh đã nghi ngờ nên bảo đã hết tiền và chỗ bán thẻ ở xa nên không nạp được, chờ khi nào được anh sẽ nạp. Nhưng người đó đưa ra lý do là nếu anh không nạp gấp thì giải thưởng sẽ được chuyển lại cho người khác.
Sau nhiều lần gọi nhưng anh Lộc vẫn không nạp thẻ với lý do trên thì người đó mới không gọi nữa. Sau đó anh gọi lên tổng đài hỏi cho chắc thì được thông báo là không có chương trình quay số trúng thưởng nào cả. Anh thở phào vì nếu không tỉnh táo thì đã bị lừa.
Còn có nhiều trường hợp chủ số điện thoại nhận được tin nhắn nhờ nạp tiền điện thoại của một số điện thoại lạ nhưng tự xưng là bạn của mình, và cũng nhiều người trong số đó đã sập bẫy.
Bạn Nguyễn Thị Diệu Linh, sinh viên khoa Công tác xã hội, Đại học Khoa học Huế) nhận được tin nhắn: “ Linh à, An đây đang bận quá không đi mua thẻ được, mua hộ cho tau thẻ 100k, mai lên lớp tau trả nha” vì nghĩ An là bạn cùng lớp, còn cùng đội văn nghệ với mình nên Linh mua thẻ luôn mà không nghi ngờ gì. Nhưng mai đến lớp thì té ngửa mình đã bị lừa.

Ảnh minh họa
Có thủ đoạn tinh vi hơn đó là giả danh nhân viên tổng đài, báo thuê bao của bạn đã bị người khác báo lên chặn một chiều, yêu cầu cung cấp năm số thuê bao thường xuyên liên lạc và nộp ba thẻ cào mệnh giá 100.000 để xác nhận là chủ thuê bao. Tuy nhiên tiền không nộp trực tiếp vào máy mình, mà đọc để nhân viên tổng đài xác nhận.
Bạn Thảo (sinh viên năm ba khoa văn, đại học Sư phạm Huế) cũng gặp trường hợp trên, đã phải vay tiền mua thẻ để rồi sau đó mới biết là mình bị lừa vì sim mình không hề bị khóa.
Ngoài cách gọi điện thì ngoài ra còn có những trò lừa qua mạng. Cách lấy cắp nick chat của người quen để nhờ mua thẻ, là cách đang được sử dụng rất nhiều thì đang có một cách khác dễ bị mắc lừa không kém. Với cách giật tít “Cách hack tiền điện thoại viettel, đảm bảo thành công 100%” những kẻ lừa đảo đã giả vờ như mình là một hacker chuyên nghiệp. Họ bày cách cho mọi người nạp thẻ, thông qua lỗ hổng của viettel qua dịch vụ I-share. Hướng dẫn nhắn tin đến tổng đài lấy mật khẩu chuyển tiền, nhưng thuê bao phải hoạt động trên sáu tháng và số tiền trong tài khoản phải lớn hơn số tiền mình chuyển, sau đó soạn tin theo cú pháp: *136* mật khẩu server * mã pin * mã puk #. Với cách giải thích như là người am hiều về tin học, những người này đã lừa mã pin và mã puk là họ đã tạo ra được. Và nói rằng sau khi mình nhắn tin với cú pháp như thế thì 15 phút sau tổng đài sẽ tự động trả về cho mình 50.000 đồng trong tài khoản chính. Còn căn dặn thêm là một ngày chỉ được làm bốn lần.
Nếu không tinh ý thì chủ thuê bao sẽ không thể nhận ra mã pin là số điện thoại của người muốn lừa tiền và mã puk là số tiền mà họ muốn lừa.
Người viết cũng đã từng bị lừa theo cách trên mất 50.000 mà sau đó mới phát hiện ra. Mà cụ thể số điện thoại muốn mình chuyển tiền ( hay mã pin như người này nói) là 01674452712 và số tiền bị lừa ( hay mã puk ) là 50000, tức 50.000 đồng.
Ngoài số điện thoại đó còn có những số điện thoại khác, các chủ thuê bao cẩn thận không sẽ bị lừa, đó là : 01684754501, 01665247114 hay 01656300787. Và rất nhiều số khác nữa mà bạn có thể sẽ gặp trên nhiều trang mạng khác nhau.
Trò lừa tiền điện thoại đang ngày càng phổ biến và tinh vi hơn, các nhà mạng nên khuyến cáo cho khách hàng của mình, và mong rằng mọi người sẽ cẩn thận và sáng suốt hơn để không phải là nạn nhân của những trò này.
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai