Bức tranh thủy mạc Tây Thiên khi xuân về
Thứ bảy, 04/02/2012 09:13
Cứ mỗi độ xuân về, nhân dân trong vùng lại tổ chức lễ hội Tây Thiên vào ngày 15, 16, 17 tháng 2 (âm lịch) để tưởng nhớ Quốc Mẫu Tây Thiên.
|
|
|

Không chỉ được coi là nơi phát tích của Phật giáo tại Việt Nam, với giá trị to lớn về mặt tín ngưỡng tâm linh, miền đất Tây Thiên còn là một thắng cảnh đẹp, thu hút đông đảo khách thập phương và các Phật tử gần xa. Mỗi dịp xuân về, Tây Thiên trở thành một trong những điểm du lịch tâm linh lớn nhất của người dân miền Bắc.
Nằm trên sườn núi Thạch Bàn thuộc dãy Tam Đảo, cách Hà Nội khoảng một giờ lái xe, Tây Thiên là một vùng sơn thủy hữu tình với hệ động thực vật phong phú và khí hậu quanh năm dịu mát. Với diện tích 148ha, quần thể di tích Tây Thiên nằm trong một vùng đa dạng sinh học với gần 500 loài thực vật và 300 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm.

Tại Tây Thiên có những cây thông sống đến ngàn năm tuổi, kiêu hãnh vươn mình và tỏa bóng xuống những lối đi quanh co trong rừng
Thiên nhiên Tây Thiên đã góp phần vào việc kiến tạo nên vẻ đẹp của các đình, chùa. Ở lối vào đền Thỏng dưới chân núi, một phần rễ của cây đa chín cội vẫn sừng sững đứng đó, thách thức thời gian và trở thành “vị thần gác cửa” uy nghiêm cho ngôi đền. Độc đáo hơn, đền Cậu được xây dựng ngay trong lòng núi, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Đây cũng là một cách để tỏ lòng thành kính với vị thần núi – vị thần Mẹ nơi đây, tức Tam Đảo sơn trụ Quốc Mẫu tối linh đại vương – Đệ nhất thượng đẳng Phúc Thần, hay còn gọi là Quốc Mẫu Tây Thiên.

Ni cô Tịnh thất Tây Thiên đặc biệt chỉ dành cho các sư cô tu tập. Các sư cô đều có học vấn uyên bác, tu theo dòng tu Mật tông.

Cây đa trở thành hình ảnh quen thuộc, xuất hiện tại bất cứ di tích nào thuộc quần thể này
Ngược lên phía trên là Thác Bạc. Thác Bạc hợp lưu với suối Vàng ở hồ Sen rồi cùng nhau chảy ra khe Giải Oan, tạo nên một điểm nhấn trong bản hùng ca của núi rừng Tây Thiên. Núi rừng hùng vĩ thực sự đã biến Tây Thiên trở thành một bức tranh thủy mặc rung động lòng người mỗi độ xuân về.

Thác Bạc đổ ào ào từ độ cao 40 mét xuống chân núi

Từ trên cáp treo có thể nhìn thấy toàn cảnh núi non Tây Thiên hùng vĩ
Sự gắn kết giữa thiên nhiên và tín ngưỡng khiến người ta dễ dàng tìm thấy ở Tây Thiên sự bình yên trong tâm hồn. Cứ mỗi độ xuân về, nhân dân trong vùng lại tổ chức lễ hội Tây Thiên vào ngày 15, 16, 17 tháng 2 âm lịch để tưởng nhớ Quốc Mẫu Tây Thiên. Ngày chính hội được tổ chức vào ngày hóa của Quốc Mẫu Tây Thiên là 15/2 âm lịch.
Nét mới trong mùa lễ hội năm nay là việc hệ thống cáp treo Tây Thiên sẽ đi vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu du lịch tâm linh, tín ngưỡng, văn hóa và sinh thái của du khách. Ngồi trong cabin của cáp treo, ngắm dòng thác Bạc ào ạt đổ xuống chân núi, ghi lại từng khoảnh khắc chuyển động của vầng dương đang dần xuống từ độ cao 200 mét là cách để bất cứ du khách nào tìm về với sự thư thái và tĩnh tại trong tâm hồn.
GiadinhNet
Cùng chuyên mục
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
Tin mới
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
Tiêu điểm
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong