Chỉ có ¼ thí sinh đỗ NV1 ở mỗi mùa tuyển sinh. Bạn sẽ làm thế nào ghi tên mình trên bảng vàng khi ước tính sẽ có khoảng 2 triệu hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm nay?
|
Cứ mỗi mùa thi đến là các sĩ tử lại đau đầu trong việc lựa chọn trường nào, ngành học nào phù hợp với khả năng và nguyện vọng. Ngược lại với con số “khủng” khoảng 2 triệu thí sinh đăng ký dự thi ĐH, CĐ thì chỉ tiêu tại các trường ĐH khoảng hơn 500.000. Vì vậy, để giảm rủi ro và tăng cơ hội đỗ NV1 đúng ngành nghề yêu thích, bạn cần phải chọn đúng trường vừa sức mình khi đăng ký hồ sơ. Dưới đây là những bí quyết giúp bạn trong "cuộc đua" này!
Sĩ tử luôn băn khoăn khi có quá nhiều lựa chọn.
Search thông tin trường
Làm sao để biết có bao nhiêu trường ĐH, CĐ sẽ đào tạo ngành nghề bạn yêu thích?
Năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo không phát hành cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ”, học sinh sẽ phải tìm hiểu thông tin tuyển sinh từ các phương tiện thông tin đại chúng và website của các trường. Thế nên, nếu không có kỹ năng search thông tin, xem chừng bạn sẽ tốn nhiều thời gian online mà vẫn khó liệt kê được hết tất cả tên những ngôi trường bạn cần.
Mách nước
Bạn vào website: http://ts.edu.net.vn/ (Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo) >> Chọn mục Bậc ĐH, CĐ >> Tra, tìm nguyện vọng>> vào mục Tìm kết hợp nhiều điều kiện. Tại đây, bạn chỉ cần click vào những thông tin mình cần (ngành nghề, địa phương, loại hình đào tạo…) >> bấm Tìm kiếm >> bạn sẽ có ngay một list những trường mình cần.
Đối chiếu điểm chuẩn và sức học
Tham khảo thêm điểm chuẩn các năm trước đây của những trường bạn chọn. Bạn nên lên website của trường hoặc các trang web tra cứu điểm chuẩn để xem điểm chuẩn trúng tuyển vài năm liên tiếp trước đó của ngành bạn muốn thi. Đối chiếu điểm chuẩn các năm trước với sức học của bạn, cụ thể là điểm số dự kiến mà bạn có khả năng đạt được trong kỳ thi ĐH sắp tới. Thực tế, mức điểm chuẩn trúng tuyển của các trường thường được giữ khá ổn định qua nhiều năm tuyển sinh. An toàn nhất là chọn các trường có điểm chuẩn đầu vào năm trước có mức chênh lệch khoảng 1-2 điểm so với điểm số dự kiến của bạn.
“Delete” dần những trường ngoài khả năng
Sau khi đã thống kê các trường và tham khảo điểm chuẩn, bạn nên lọc lại để có một list khoảng từ 2-3 trường mình muốn chọn thi vào.
Hãy dựa vào điểm trung bình kết qủa học của bạn trong các năm THPT để chọn loại hình (công lập, dân lập) và bậc đào tạo.
- Nếu bạn có học lực khá giỏi, khả năng được điểm 7- 8 trở lên trong ba môn của khối dự thi, bạn có thể chọn các trường ĐH công lập có điểm thi thuộc top trên, Học viện, các trường thuộc ĐHQG.
- Nếu trong ba năm THPT, kết quả học tập của bạn đạt loại “kha khá”hoặc trong ba môn thi ĐH có một môn bạn không tự tin lắm, bạn có thể chọn những trường ĐH công lập có điểm thi ở top giữa. Trường hợp này, nếu kinh tế gia đình khá giả, sao bạn không chọn những trường ngoài công lập hoặc các trường CĐ có hướng lên thông lên ĐH nhỉ?
- Học lực của bạn chỉ ở mức trung bình ư? Các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường nghề… vẫn có nhiều ngành học giúp bạn phát huy khả năng và niềm đam mê của mình. Chưa kể là sau học trung cấp, nghề, bạn có thể đi làm để kiếm thêm thu nhập và kinh nghiệm, rồi tiếp tục học liên thông lên CĐ, ĐH. Đa số các trường trung cấp nghề sẽ xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp hoặc điểm thi ĐH, CĐ.
Chỉ có 1/4 số sĩ tử cả nước có cơ hội bước vào cổng trường ĐH, CĐ.
Tỉ lệ chọi có ý nghĩa gì khi bạn chọn trường?
Tỉ lệ chọi = tổng số thí sinh nộp đơn dự thi/chỉ tiêu tuyển sinh.
Những trường có tỉ lệ chọi cao đòi hỏi khả năng cạnh tranh cao >> khó trúng tuyển. Ngược lại, những trường có tỉ lệ chọi thấp thường dễ đỗ. Thực ra thì tỉ lệ chọi chỉ là con số tham khảo để bạn hình dung và chuẩn bị trước tâm lý về mức độ khó của kỳ thi.
Cách tham khảo hiệu quả:
+ Ở những trường top như ĐH Bách Khoa, ĐH Y Dược… nhiều năm liền thường có tỉ lệ chọi thấp nhưng điểm chuẩn trúng tuyển lại rất cao, bởi ít người dự thi nhưng các thí sinh đầu vào đều là những mem giỏi << Không nên căn cứ vào tỉ lệ chọi khi chọn trường thuộc top này.
+ Thường thì ở những trường có lượng thí sinh dự thi đông, như ĐH Nông Lâm, ĐH Sư Phạm, ĐH Sài Gòn, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Marketing… >> Những thí sinh vào các trường này thường có học lực khá >> Ngành nào có thí sinh dự thi đông, tỉ lệ chọi cao thường thì điểm chuẩn sẽ cao hơn các ngành khác.
- Sĩ tử thi năm 2025 lưu ý: Nên chọn ngành hay chọn trường trước?
- Học giỏi khối A, B chọn 5 ngành học này lương cao, tương lai rộng mở sau khi ra trường
- Những chuyên ngành nào có nhiều hứa hẹn nhất trong 30 năm tới?
- Những ngành nghề hứa hẹn nhất trong tương lai: Ngành nghề của bạn có nằm trong danh sách?
- Dụng cụ gỗ là nơi trú ngụ của rất nhiều vi khuẩn: Cách làm sạch hiệu quả ai cũng nên biết!
- Quế Vân: 'Tôi đã mất tất cả công việc, giờ chẳng còn lại gì' nhưng vẫn lên kế hoạch từ thiện lần 2 ở Long Biên
- Ngôi làng duy nhất Việt Nam được ví như 'bông hoa nơi địa đầu Tổ Quốc', nằm ngay cạnh một trong 'tứ đại đỉnh đèo'
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày
- Vì sao Hòa Minzy không thể nhận nuôi bé gái Làng Nủ mồ côi sau lũ quét?