Trường ĐH Hoa Sen thông báo sẽ hoàn tiền học phí cho sinh viên (SV) nếu ngày tận thế xảy ra; Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội thông báo nếu 21.12 là ngày tận thế thì SV không cần phải ôn thi...
|
Chụp lại từ diễn đàn http://forum.vietdesigner.net |
Hai ngày vừa qua, trên các diễn đàn, mạng xã hội xuất hiện khá nhiều bức ảnh chụp màn hình website các trường ĐH thông báo về “ngày tận thế” như: Trường ĐH Hoa Sen thông báo sẽ hoàn tiền học phí cho sinh viên (SV) nếu ngày tận thế xảy ra; Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội thông báo nếu 21.12 là ngày tận thế thì SV không cần phải ôn thi...
Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội thông báo dời lịch thi vì ngày tận thế; các trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, ĐH Đà Lạt, ĐH Tài chính - Marketing, ĐH Công nghiệp TP.HCM, Học viện Ngân hàng, Học viện Ngoại giao... thông báo SV được nghỉ vào ngày tận thế 21.12 khiến không ít SV tưởng thật.
Tuy nhiên, đại diện các trường trên cho biết, những hình ảnh trên không đúng sự thật, không hề có những thông tin này (không thông báo về “ngày tận thế”). Đây chỉ là trò đùa bằng sách sử dụng một số thủ thuật để chỉnh sửa thông tin trên website các trường ĐH.
Điển hình như với trình duyệt Chrome, người dùng chỉ trỏ chuột đến đoạn nội dung (bằng chữ) cần thay đổi rồi nhấn chuột phải. Sau đó, một cửa sổ hiện ra, người dùng nhấn chọn “kiểm tra phần tử”. Kế đến, một cửa sổ hiện bên dưới và phần nội dung tương thích với đoạn đã chọn ở trên sẽ được bôi màu xanh hoặc một màu nổi bật. Người dùng tiếp tục nhấn chuột phải vào đó, sau khi hiện một cửa sổ mới thì chọn “Edit as HTML”.
Sau đó chỉ việc gõ lại nội dung mới theo ý muốn. Khi hoàn tất, nhấn phím tắt khung cửa sổ nằm ở phần dưới trang web rồi thoát ra. Kế tiếp, người dùng nhấn phím “Print Screen” để chụp lại màn hình rồi dùng ứng dụng, điển hình như ứng dụng Paint có sẵn trong Window để xuất thành file hình ảnh theo ý muốn.
Tuy nhiên, cách này chỉ thay đổi nội dung trên giao diện của người dùng đó và khi “refresh” lại thì trang web sẽ quay trở lại nội dung ban đầu. Vì thế, ai nhấn vào đường dẫn thì web với nội dung đúng vẫn hiện ra.
Khoảng 1 tuần trở lại đây, người dân sống tại xã Tiên Mỹ, H.Tiên Phước (Quảng Nam) cũng hoang mang trước tin đồn: Ngày 21/12 sẽ là “ngày tận thế” nên khuyên bán tháo đồ đạc, của cải để hưởng thụ.Theo ông Nguyễn Văn Quả, Chủ tịch UBND xã Tiên Mỹ, tin đồn này xuất phát từ những học sinh cấp 2, cấp 3 đang trú tại thôn 6. “Các học sinh này tiếp xúc với các trang web, các kênh truyền hình có nội dung nói về “ngày tận thế” nên đã nói lại với người nhà. Sau đó, tin đồn này lan ra theo kiểu miệng truyền miệng”, ông Quả nói. Trước tin đồn này, UBND xã Tiên Mỹ đã có báo cáo lên Thường vụ Huyện ủy H.Tiên Phước; cử cán bộ về các thôn để giải thích, vận động người dân không nghe theo.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Biến quán karaoke thành điểm “bay lắc”, cất giấu hơn 250 gam ma túy để bán
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại