2 hành khách người Nigeria bị sốt và nghi mắc bệnh virút Ebola được chuyển đến bệnh viện này để cách ly điều trị chưa thấy có dấu hiệu gì của triệu chứng bệnh Ebola.
|
Thông tin mới vụ 2 hành khách Nigeria nhập cảnh VN bị sốt |
Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, 2 hành khách trên đều là nam, trong đó 1 người sinh năm 1980, người còn lại sinh năm 1982. Cả 2 hành khách này khi nhập viện, các bác sĩ kiểm tra nhiệt độ vẫn ở mức bình thường, không có biểu hiện sốt.
Những bệnh có liên quan đến sốt như: sốt rét, sốt xuất huyết, phổi… và một số bệnh có khả năng gây sốt mà ở xứ nhiệt đới có, bệnh viện đều làm các xét nghiệm, chụp phim, tất cả đều bình thường.
“Hiện 2 hành khách này vẫn ăn uống tốt, không có biểu hiện gì của bệnh Ebola. Bệnh viện vẫn đang tiếp tục theo dõi, nếu trong vòng 24 giờ nữa, 2 hành khách này không vẫn không có triệu chứng gì thì sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Bộ y tế để đưa 2 người về địa phương theo dõi”, ông Châu cho biết.
Cũng theo Châu, có thể hành khách này đi nắng nóng, ngồi trên máy bay mệt mỏi hoặc thiết bị đo nhiệt độ ở sân bay quá nhạy, nên phát hiện nhiệt độ cao hơn so với bình thường. Từ lúc hành khách này nhập viện đến giờ không có triệu chứng sốt, chỉ có dấu hiệu mệt do đi máy bay nhiều giờ liền.
“Lúc đầu nghi ngờ mắc Ebola, nhưng tới điểm này, bệnh viện chưa thấy 2 hành khách trên có bất kỳ dấu hiệu gì của bệnh Ebola”, ông Châu khẳng định
Dù chưa phát hiện triệu chứng của bệnh Eboa, nhưng ông Châu cho rằng, không loại trừ khả năng hành khách trên có bệnh nhưng chưa phát ra triệu chứng. Với bệnh Ebola chỉ khi nào xuất hiện sốt thì mới có thể lây nhiễm cho người khác. Do đó, có thể đưa 2 hành khách này về địa phương để giám sát, theo dõi.
Ông Châu cho biết, theo quy định của Bộ Y tế, những bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A ( các bệnh về cúm, Ebola...) được điều trị miễn phí, nhưng chỉ dành cho bệnh nhân trong nước. Tuy nhiên, đây là trường hợp người nước ngoài, bệnh viện cũng chưa biết chi phí điều trị này sẽ được tính toán như thế nào.
Trước mắt, bệnh viện vẫn bỏ ra toàn bộ chi phí ăn uống, chi phí khám chữa bệnh cho 2 hành khách này. Sau đó, bệnh viện sẽ đề nghị Sở Y tế hay Bộ y tế có cách nào đó để thanh toán lại những khoản chi phí nói trên.
Được biết, Viện Pasteur TP.HCM đã gửi mẫu máu của 2 hành khách trên đến Cơ quan phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ ( CDC) tiến hành xét nghiệm xem có mắc Ebola hay không.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 146 người nhập viện và điều trị
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe