Hàng trăm thí sinh bị thất lạc hồ sơ hoặc sai sót đã được các trường tạo mọi điều kiện để hoàn tất thủ tục kịp dự kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2012.
|
Thí sinh Nguyễn Ngọc Trâm (giữa), dự thi vào Trường ĐH Sài Gòn nhưng bị mất giấy báo thi, đã được nhà trường cấp lại trong ngày 2/7 |
Chiều 2/7, thí sinh (TS) Huỳnh Thanh Sang (An Giang) hớt hải tới Phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn trình bày việc trong buổi sáng cùng ngày, khi mải tìm chỗ trọ dọc đường An Dương Vương, quận 5 đã bị mất giấy báo thi. Sang tỏ ra rất lo lắng vì không biết làm thế nào để được cấp lại giấy báo thi.
Nhiều thí sinh mất giấy báo
TS Nguyễn Ngọc Trâm (quận 3 - TP. HCM), đăng ký dự thi vào Trường ĐH Sài Gòn cũng đến xin cấp lại giấy báo thi do trên đường đi bị cướp hết tư trang, trong đó có giấy báo thi. Cùng cảnh ngộ là TS Trần Thị Minh Huyền (quận 6 - TP. HCM), đăng ký dự thi vào ngành tài chính ngân hàng, cũng bị kẻ gian cướp mất túi xách nên mất luôn cả giấy báo thi.
Theo ghi nhận tại Trường ĐH Sài Gòn, có vài chục trường hợp xin cấp lại giấy báo thi do bị mất hoặc thất lạc. Đại diện phòng đào tạo hướng dẫn TS quay về công an phường nơi thường trú hoặc tạm trú để xác nhận mất giấy báo thi, riêng trường hợp TS ở tỉnh thì xin xác nhận của cơ quan công an nơi gần nhất để trường cấp lại giấy báo thi kịp thời.
Tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, sáng 2/7 cũng có một TS bị mất hết giấy tờ, tư trang. Ông Phạm Thái Sơn, trưởng phòng đào tạo của trường, cho biết trường đã kiểm tra hồ sơ gốc, đối chiếu hình ảnh và đã cấp lại giấy báo thi cho TS này. Theo ông Sơn, số TS bị thất lạc giấy báo thi phải làm thủ tục cấp lại là gần 100 trường hợp, chủ yếu là TS tự do, được trường gửi giấy báo thi qua đường bưu điện nhưng bị thất lạc.
Tại Trường ĐH Mở TP. HCM, số TS bị thất lạc giấy báo thi lên tới 50 trường hợp. Để tạo điều kiện cho TS được dự thi, trường yêu cầu những TS này cầm phiếu số 2 và ảnh tới trường để nhanh chóng được cấp lại giấy báo thi. Đại diện phòng đào tạo cho biết nguyên nhân thất lạc chủ yếu là do giấy báo thi được gửi qua đường bưu điện.
Đổi nguyện vọng giờ chót
Ông Phạm Thái Sơn cho biết Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM đã tiếp nhận khoảng 200 trường hợp TS phải chỉnh sửa hồ sơ. Đáng lưu ý là có khoảng 10 trường hợp TS đăng ký nhầm khối A1 trong khi trường không tổ chức thi khối này. Ông Sơn cho biết các TS này đã được trường liên lạc và tư vấn chuyển sang thi khối A hoặc khối D, nếu không chuẩn bị kịp thì trường cũng tạo điều kiện chuyển hồ sơ cho thi khối A1 tại một trường ĐH khác, nếu có nguyện vọng.
Tại Trường ĐH Mở TP. HCM cũng có khoảng 200 trường hợp TS đến chỉnh sửa hồ sơ. Đặc biệt, trong ngày trường đã giải quyết nhiều TS có nguyện vọng đổi ngành thi, thậm chí đổi cả khối thi. Đại diện phòng đào tạo của trường cho biết trường tạo điều kiện tối đa dù việc thay đổi này khiến cho trường gặp khá nhiều vất vả do phải đối chiếu lại hồ sơ và in lại danh sách phòng thi gửi tới các hội đồng thi, trong khi đã quá gần ngày thi. Ngoài ra, một số TS mượn trường thi để lấy kết quả xét tuyển vào trường khác, nếu có nguyện vọng giữ kết quả tại trường thì cũng được cấp giấy xác nhận chuyển nguyện vọng.
Tại các trường khác như ĐH Công nghiệp, ĐH Nông Lâm, ĐH Kinh tế… cũng có hàng trăm TS đến chỉnh sửa hồ sơ giờ chót. Lỗi thường gặp nhiều nhất là sai tên, họ, ngày tháng năm sinh, mã ngành, mã trường… Các trường hợp sai sót này đều được nhanh chóng giải quyết.
Đại diện các trường cho biết theo thống kê hằng năm, trong ngày làm thủ tục dự thi có khoảng 30% - 40% TS không chịu đến điểm thi làm thủ tục. Do không đến điểm thi trước ngày thi nên nhiều TS vào ngày thi mới biết hồ sơ sai sót phải chỉnh sửa gấp, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý. Ngoài ra, cũng do chủ quan, không đến điểm thi nên nhiều TS không nắm được đường đi nên đã đến trễ trong ngày thi chính thức, phải bỏ lỡ kỳ thi một cách đáng tiếc.
Từ 26/3: Trường hợp nào được xóa chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo?
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
Từ 1/5: Cản vợ/chồng đi làm, truyền bá tư tưởng trọng nam khinh nữ bị phạt nặng
Nữ sinh viên bị lừa đảo hơn 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh Công an
Vụ “Mr Pips”: Hé lộ khối tài sản “khủng” của vợ chồng “Mr Hunter” bị thu giữ
Bộ GD&ĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026
-
Đề nghị truy tố “Shark” Bình trong vụ rửa tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex
-
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và nhiều thuộc cấp
-
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
-
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?