Thí sinh LTQ ở Đồng Nai bị rớt tốt nghiệp, với mức điểm thi như sau: sử 10, địa 7,5 văn 5 toán 1) trung bình 5,8 dư 0,03.
|
Tại sao đánh trượt tốt nghiệp thí sinh có điểm 10 môn sử? |
Thí sinh LTQ ở Đồng Nai bị rớt tốt nghiệp, với mức điểm thi như sau: sử 10, địa 7,5 văn 5 toán 1) trung bình 5,8 dư 0,03 trong đó có môn sử em được điểm 10 (điểm 10 duy nhất của môn sử tại Đồng Nai) điểm tổng kết năm học 6,9.
Q không được tốt nghiệp vì có một điểm liệt là điểm 1 toán.
Tôi thấy cần xem lại câu chuyện về điểm liệt.
Tôi cũng đã từng làm phó chủ tịch UBND thành phố Vinh, Nghệ An,đã phụ trách hội đồng thi thành phố Vinh nhiều năm. Tôi cũng đã có lần đề nghị ông Phạm Gia Khiêm (lúc bấy giờ ông Khiêm phó thủ tướng phụ trách văn hóa xã hội) xem xét lại việc tỉnh ủy kỷ luật nặng đồng chí giám đốc sở Giáo dục Đào Tạo tỉnh Phú Yên về chuyện lộ bài thi -lúc đó không có đề dự bị - và kết quả đồng chí ấy không bị kỷ luật mà chỉ chuyển công tác.
Đọc báo, tôi mới biết Bộ GD-ĐT ấn định điểm liệt là 1 với lý do thay đổi cách thi.
Tôi nghĩ điểm liệt là khách quan, không phải ta đặt cho nó bao nhiêu cũng được (nói là điểm liêt chứ làm gì có điểm).
Môt thí sinh bị điểm liệt thường có mấy trường hợp sau:
- Thứ nhất, bài thi em làm, thầy chấm không điểm
- Thứ hai, em bỏ không thi
- Thứ ba, trong khi thi môn đó em phạm quy nên bị đình chỉ thi môn đó, bài thi không được công nhận…
Cho nên khen ai khéo dùng chữ LIỆT để chỉ những trường hợp ấy.
Tóm lại điểm liệt đã làm cho thí sinh không đủ số lượng bài phải thi nên không được công nhận tốt nghiệp, như năm nay mỗi em phải thi 4 môn tức là có 4 bài thi.
Còn thi đủ 4 môn có điểm (dù điểm đó bao nhiêu cũng không được gọi là liệt) đều được cộng chia cho 4 nếu thí sinh nào đủ điểm trung bình từ 5 trở lên là được. Vì đây là thi tốt nghiệp, nên không dùng hình thức điểm chuẩn như thi chuyên nghiệp.
Em Q. ở Đồng Nai toán đươc 1 điểm, là có điểm rõ ràng như vậy chứ liệt đâu.
Điểm ấy vẫn đủ tư cách để tham gia với các điểm ở tử số, còn bài vẫn được tham gia ở mẫu số.
Vấn đề là phép chia có đủ trung bình trở lên cho thí sinh không.
Như vậy quy định điểm liệt cần xem xét lại.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Từ 26/3: Trường hợp nào được xóa chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo?
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách