Để có được những tấm huy chương cho Thể thao Việt Nam, không ít VĐV đã phải miệt mài khổ luyện, hy sinh tuổi trẻ, hạnh phúc cá nhân, thậm chí cả tính mạng để cống hiến cho nền thể thao nước nhà. Họ cần được bảo vệ và có những chế độ phúc lợi xứng đáng...
|
|
|
Trong tập luyện và thi đấu thể thao, bất cứ lúc nào hay thời điểm nào, các VĐV cũng luôn phải đối mặt với nguy cơ chấn thương rình rập. Khi chẳng may đã gặp phải chấn thương rồi thì không phải ai cũng có cơ hội hay điều kiện để chữa trị dứt điểm chấn thương ấy để tiếp tục sự nghiệp thể thao của mình hay chí ít là cũng trở lại cuộc sống của một con người bình thường trong xã hội.
Từ những bài học quá khứ
Trong vòng 10 năm trở lại đây, khi Thể thao Việt Nam đã ngày càng phát triển, khẳng định được chỗ đứng vững chắc của mình trong khu vực Đông Nam Á, từng bước tiếp cận đến tốp đầu khu vực châu Á và vươn ra tầm thế giới, thì đi kèm với sự thăng tiến về thành tích, nguy cơ chấn thương cũng luôn thường trực, đe dọa sự nghiệp thi đấu của các VĐV đỉnh cao. Có thể kể ra đây những trường hợp điển hình hay có thể nói là hy hữu của TTVN, các VĐV đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của những chấn thương nặng và không phải ai cũng được điều trị đến nơi, đến chốn.

Sau thành công tại SEA Games 26, Nguyệt Ánh đang chờ để được phẫu thuật. Ảnh: Quốc Khánh
Năm 2003, trong một buổi tập chuẩn bị cho SEA Games 22 tổ chức trên sân nhà, đô vật Lê Thị Huệ của ĐT vật QG đã bị chấn thương gãy đốt sống cổ. Từng là một VĐV trẻ, niềm hy vọng của vật VN nhưng do không được quan tâm, đầu tư chữa trị nghiêm túc như bây giờ mà cô gái này đã phải sớm từ giã sự nghiệp thể thao mà mình muốn theo đuổi.
Dù các bác sỹ đã cứu được mạng sống cho cô nhưng Lê Thị Huệ phải quay về với cuộc sống thường nhật, gắn liền với đôi nạng và chiếc xe lăn. Sau Huệ, có hàng loạt trường hợp VĐV bị chấn thương nặng khác như VĐV bóng chuyền của Quảng Ninh, Vũ Thị Huệ, rồi thủ môn Kim Hồng của ĐT bóng đá nữ QG hay cầu thủ Thanh Trường của đội Nguyễn Hoàng Kiên Giang… Tất cả họ vì những lý do khác nhau mà đều phải kết thúc sự nghiệp thi đấu sớm bởi gặp chấn thương và điều kiện chữa trị cũng không thể đáp ứng được trọn vẹn.
Và hiện thực
Để có được những tấm huy chương cho Thể thao Việt Nam, không ít VĐV đã phải miệt mài khổ luyện, hy sinh tuổi trẻ, hạnh phúc cá nhân, thậm chí cả tính mạng để cống hiến cho nền thể thao nước nhà. Họ cần được bảo vệ và có những chế độ phúc lợi xứng đáng với những gì họ đã cống hiến. Tuy nhiên, hiện nay cơ chế điều trị chấn thương cho VĐV dựa trên bảo hiểm và tự thanh toán, nếu vượt khung bảo hiểm.
Trong cả hai trường hợp này, cơ chế chi trả cho VĐV phụ thuộc vào thành tích của VĐV và mối quan hệ giữa VĐV đó với các cơ quan chủ quản gồm các đoàn thể thao của các địa phương, các đoàn thể thao ngành, các liên đoàn thể thao và Tổng cục Thể dục Thể thao. Cơ chế này thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế do Tổng cục TDTT cũng như các liên đoàn luôn ở trong tình trạng eo hẹp kinh phí.
Việc Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG) lên kế hoạch thành lập Qũy hỗ trợ VĐV chấn thương được coi là tín hiệu đáng mừng cho những người làm thể thao nước nhà nói chung. Được biết, Qũy hỗ trợ VĐV thể thao chấn thương sẽ chính thức ra đời vào ngày 5/1. Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động cho Quỹ và tiếp nhận tài sản do các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước tài trợ theo đúng tôn chỉ mục đích và theo quy định của pháp luật. Vốn ban đầu của Qũy dự kiến là 2 tỷ đồng. Thời gian đầu, Quỹ sẽ hỗ trợ các Liên đoàn bóng đá, điền kinh, thể dục, taekwondo, vovinam, bóng rổ.
Đại diện AVG cho biết: “Quỹ ra đời sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các VĐV thể thao trong việc chữa trị chấn thương. Tuy nhiên, hoạt động của quỹ cũng chỉ là hỗ trợ, không làm thay nhiệm vụ của Tổng Cục TDTT và các đoàn thể thao ở các tỉnh, thành”.
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Đội tuyển Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng sau chiến thắng trước Thái Lan
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai