Đây là nơi duy nhất trên thế giới đàn ông phải cưới ít nhất 5 vợ, phụ nữ chỉ tắm 1 lần trong đời.
|
|
|
Những quy tắc và luật lệ của người dân bộ tộc Himba kỳ lạ đến mức ai cũng phải ngạc nhiên khi biết về chúng. Đặc biệt, đây là nơi duy nhất trên thế giới đàn ông phải cưới ít nhất 5 vợ, phụ nữ chỉ tắm 1 lần trong đời.
Nơi duy nhất trên thế giới đàn ông phải cưới ít nhất 5 vợ

Trên thế giới có nhiều nơi cho phép đàn ông cưới nhiều vợ, hay còn gọi là chế độ đa thê. Nguyên nhân chủ yếu do sự chênh lệch quá nhiều về giới tính, nam quá ít so với nữ. Tuy nhiên, có một bộ tộc ở Châu Phi, nơi đàn ông phải cưới tới 5 vợ, nhưng lại không sống quá 15 tuổi. Bộ tộc này chính là người Himba luôn duy trì cuộc sống nguyên thủy.
Người Himba sống ở Tây Nam Châu Phi, để duy trì truyền thống dân tộc, bộ tộc này sống cách xa thành phố và sống trong môi trường nguyên thủy ở vùng hẻo lánh của Namibia. Tại đây, họ gần như tách biệt hoàn toàn với xã hội hiện đại. Người Himba di cư đến Namibia từ cao nguyên Ăng-gô-la vào thế kỷ 17. Bộ tộc này vẫn duy trì phong tục sinh hoạt của 500 năm trước.
Do bộ tộc này ít giao lưu với thế giới bên ngoài nên để duy trì nòi giống, cùng với sự chênh lệch nam nữ, họ phải áp dụng chế độ đa thê. Một người đàn ông trong đời phải cưới ít nhất 5 vợ, bất kỳ người phụ nữ nào anh ta thích đều có thể cưới về nhà chỉ với 3 con bò cái làm của hồi môn. Phụ nữ nơi đây có thể kết hôn ngay sau kỳ kinh nguyệt đầu tiên trong đời.
Những người đàn ông ở đây sau khi chết, vợ và tài sản của họ thường bị em trai chiếm đoạt. Điều kiện sống ở đây rất khó khăn, nhà cửa được dựng bằng cành cây, phân bò và bùn đất. Mỗi khi đàn ông cưới một người vợ, anh ta phải xây một ngôi nhà nhỏ như thế này. Vì vậy nếu bạn muốn biết một người đàn ông ở đây đang có bao nhiêu vợ, chỉ cần nhìn vào số căn nhà nhỏ mà anh ta đã xây dựng.

Đáng buồn là do điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt và thiếu thuốc men, tuổi thọ của người Himba rất thấp. Theo một số nghiên cứu, tuổi trung bình của người Himba chỉ khoảng 15 tuổi. Đó là lý do tại sao họ phải kết hôn sớm và sinh con sớm để duy trì dòng dõi. Đây là một trong những bộ tộc có tuổi thọ thấp nhất thế giới.
Đây là một sự việc đáng tiếc và cần được quan tâm hơn. Người Himba là một bộ tộc có nền văn hóa độc đáo và đáng trân trọng. Họ cần được giúp đỡ để cải thiện điều kiện sống và nâng cao tuổi thọ. Đồng thời, họ cũng cần được bảo vệ trước những ảnh hưởng tiêu cực của xã hội hiện đại, để không mất đi bản sắc văn hóa của mình.
Phụ nữ chỉ tắm một lần duy nhất trong đời
Sẽ chẳng quá lời khi nói rằng Himba là bộ tộc độc dị nhất không chỉ trong phạm vi nước Ấn Độ mà còn là cả thế giới. Sở dĩ, danh xưng này được gắn cho tộc Himba bởi nơi đây có những quy định và luật lệ hết sức kỳ lạ. Nó khiến bất kể ai nghe đến cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Điểm dị biệt ở đây chắc chắn phải kể đến là phụ nữ chỉ tắm duy nhất 1 lần trong đời vào lúc họ kết hôn. Ngoài ra, họ bị cấm sử dụng nước, kể cả việc giặt quần áo.
Nhưng dù không được tắm bằng nước, phụ nữ Himba vẫn có bí quyết làm đẹp và giữ cơ thể không "bốc mùi". Theo đó, họ sử dụng otjize, hỗn hợp của đất son, bơ và các thành phần khác để bôi lên da. Nhờ đó giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và giữ cho da sạch. Hỗn hợp này cũng mang tính biểu tượng trong văn hóa Himba, đại diện cho sự kết nối với linh hồn tổ tiên và trái đất.

Ngoài ra, phụ nữ Himba còn sử dụng phương pháp tắm khói hàng ngày để giữ vệ sinh cá nhân. Đầu tiên, họ đặt than đang cháy vào một cái bát nhỏ đựng lá và cành cây Commiphora. Khi khói bốc lên, phụ nữ sẽ cúi đầu trước bát cho đổ mồ hôi. Để tắm toàn bộ cơ thể, họ choàng 1 tấm chăn lên giữ khói không thoát ra ngoài.
Một điểm lạ khác của bộ lạc Himba là mỗi đứa trẻ sẽ được gắn liền với 1 bài hát. Theo tín ngưỡng tức là người phụ nữ ngồi dưới gốc cây và nghĩ về bài hát để sinh con. Sau đó, cô sẽ hát bài hát đó cho chồng nghe. Tiếp theo cả 2 sẽ quan hệ xác thịt, người phụ nữ có thai và đứa trẻ ra đời, người ta cho rằng bài hát chính là bản sắc của đứa bé. Và người dân sẽ nhận ra đứa trẻ bằng bài hát đó thay vì cái tên.
Dù giữ chế độ đa thê nhưng phụ nữ ở Himba đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Họ chịu trách nhiệm nuôi dạy và giáo dục con cái. Đến nay, nhiều người Himba vẫn tiếp tục coi những tập tục truyền thống này như một khía cạnh không thể thiếu trong di sản văn hóa độc đáo của họ.
Nguồn: https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/noi-duy-nhat-tren-the-gioi-dan-ong-phai-cuoi-it-nhat-5-vokhon..
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em