Trước tình trạng trẻ nhỏ liên tiếp bị ngộ độc chì do sử dụng thuốc cam, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành lấy mẫu một số loại thuốc cam và các sản phẩm tương tự ở dạng bột hoặc viên do người nhà bệnh nhân cung cấp để xét nghiệm.
|
|
|

Ảnh minh họa
Kết quả xét nghiệm khiến không ít người rùng mình khi hàm lượng chì trong các loại thuốc cam này cao, từ 21%-60%. TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết những thuốc này thường có màu cam hoặc đỏ, không có tên, nhãn và được bao gói bằng giấy hoặc túi nylon, thường được một số gia đình cho trẻ nhỏ bôi miệng hoặc uống khi trẻ bị còi cọc, suy dinh dưỡng, lở loét miệng.
Theo một số chuyên gia y tế, chì là chất cực độc, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em. Ngộ độc chì thường khiến quá trình phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ bị ảnh hưởng, thậm chí để lại những di chứng nghiêm trọng.
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026