Theo báo cáo công bố ngày 19/12 của Tổ chức nhà báo không biên giới (RSF), nghề báo vẫn là một trong những nghề nguy hiểm nhất thế giới.
|
Nhà báo đang tác nghiệp - Ảnh: AFP |
Theo số liệu công bố, có tới 135 người làm việc trong lĩnh vực báo chí thiệt mạng chỉ trong năm 2012.
Cụ thể, có 88 người thiệt mạng liên quan đến nghề báo, 47 người khác là nhà báo công dân và 6 người là trợ lý của giới truyền thông. Con số này tăng 33% so với năm ngoái.
“Lý do dẫn đến nhiều nhà báo chết trong năm 2012 chủ yếu là cuộc chiến tại Syria, bất ổn tại Somalia và bạo lực của Taliban ở Pakistan” - tổng thư ký RSF Christophe Deloire nói với giới truyền thông.
Thống kê cho biết trong năm 2012 có ít nhất 17 nhà báo, 44 nhà báo và 4 trợ lý truyền thông bị giết tại Syria. Tại Somalia, con số này là 18 nhà báo (tăng gấp đôi so với năm 2009), còn ở Pakistan thì cứ mỗi tháng lại có một nhà báo bị giết.
Tại Mexico, 6 nhà báo bị giết sau khi trở thành mục tiêu của tội phạm có tổ chức. Tại Brazil, 5 nhà báo bị giết, trong đó có 2 người nghi bị tội phạm ma túy sát hại khi họ đăng tin về những vụ buôn lậu ma túy qua biên giới.

Nghề báo vẫn là một trong những nghề nguy hiểm nhất - Ảnh: afjc.af
“Việc những người có trách nhiệm không trừng phạt những kẻ có hành vi vi phạm quyền con người, đặc biệt là quyền tự do thông tin, đã khuyến khích hành vi vi phạm tiếp tục diễn ra", báo cáo của RSF viết.
Năm 2012 cũng là năm có số nhà báo bị bỏ tù nhiều nhất từ trước tới nay, theo báo cáo, với 193 người bị bỏ tù vì lý do liên quan đến công việc. Thổ Nhĩ Kỳ có số nhà báo bị bỏ tù nhiều nhất với 70 người, kế đó là Trung Quốc 30 người, Iran 26 người, Syria 21 người…
Vào tháng 11 qua, Viện Báo chí quốc tế (IPI) đã công bố báo cáo cho biết năm 2012 là năm chết chóc nhất với các nhà báo, với 119 nhà báo tử vong khi tác nghiệp hoặc bị ám sát.
Học sinh TP.HCM được nghỉ Tết mấy ngày?
Sửa đổi, bổ sung quy định về dạy thêm, học thêm
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc