Khi đươc hỏi, một số giáo viên cho biết sở dĩ họ dạy thêm vào những thời điểm “không giống ai” là do phụ huynh yêu cầu.
|
Một lớp học thêm tại làng biển Phú Đông (TP Tuy Hòa) dạy thêm từ sáng sớm. (Ảnh: Dân Việt) |
Vừa qua, 18 giáo viên đã bị Sở GD-ĐT Phú Yên yêu cầu kỷ luật vì vi phạm quy định về dạy thêm. Nguyên nhân là do họ đã tổ chức lớp dạy thêm và thời gian dạy bắt đầu từ 5h sáng.
Cô N.T.K., dạy văn ở Trường THCS Nguyễn Thị Định, huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên), một trong bốn giáo viên dạy thêm trước 7h, bộc bạch: “Đó là lớp dạy thêm cho tám học sinh lớp 7, đa số các cháu là con cháu của đồng nghiệp và người quen của tôi. Lớp 7 học chính khóa buổi chiều, trong khi tôi dạy trên trường buổi sáng nên chỉ có thể bố trí cho các cháu học lúc 17h30. Nhưng nhiều phụ huynh đề nghị tôi nên mở lớp lúc 5h30 sáng, vì nếu dạy vào chiều tối các cháu sẽ mệt mỏi, đói sau giờ học chính khóa, khó nạp kiến thức”.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng một số thầy cô giáo do dạy thêm nhiều lớp, nhiều khối khác nhau nên phải sắp xếp thời gian quá sớm hoặc quá tối mới đáp ứng được nhu cầu học sinh.
Bà Phạm Thị Khương - phó hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong - cho biết hội đồng kỷ luật nhà trường vừa quyết định kỷ luật khiển trách đối với các giáo viên không có giấy phép dạy thêm nhưng vẫn tổ chức dạy thêm; riêng các giáo viên vi phạm nhưng nhận ngay khuyết điểm và sửa chữa thì đề nghị sở xem xét phê bình, rút kinh nghiệm.
Trong khi đó, ngày 21/10, ông Nguyễn Văn Tá, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, cho biết sở không cấp phép dạy thêm tại nhà riêng cho giáo viên.
Trước đó, trong đợt thanh tra về dạy thêm, học thêm mới đây, Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên đã phát hiện 19 giáo viên vi phạm. Số giáo viên vi phạm tập trung ở 2 bậc học THCS và THPT, vi phạm dạy thêm trước 7 giờ, sau 19 giờ và ngày chủ nhật. Thậm chí, có giáo viên dạy thêm từ 5h sáng. Hiện số giáo viên này đã bị đình chỉ dạy thêm.
Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên yêu cầu các đơn vị quản lý phải có hình thức kỷ luật đối với số giáo viên vi phạm, nếu các giáo viên vi phạm lần 2 phải buộc thôi việc. Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên cũng phê bình Thanh tra Sở GD-ĐT vì để tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan.
Từ 26/3: Trường hợp nào được xóa chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo?
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách