Hai phụ nữ tung tin đồn thất thiệt về dịch Ebola xuất hiện tạo Hà Nội đã bị công an triệu tập để làm rõ mục đích động cơ.
|
Hai cô gái tung tin 'nhảm' về dịch Ebola ở Việt Nam là ai? |
Danh tính hai đối tượng được làm rõ là Vũ Hương Thảo, 23 tuổi, trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; và Nghiêm Thùy Trang, 30 tuổi, trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Như vậy chỉ 2 ngày sau khi thông tin về virus Ebola xuất hiện tại Hà Nội, Tổng cục An ninh II - Bộ Công an phối hợp với cục nghiệp vụ Bộ Công an và CATP Hà Nội đã nhanh chóng tìm ra các đối tượng tung tin.

Bước đầu tại cơ quan công an, Thảo khai nhận: Ngày 11/8, Thảo vào mạng internet sử dụng Facebook và đọc được thông tin chia sẻ là tại Hà Nội có người nhiễm dịch Ebola và không được công bố. Thảo đã lấy thông tin trên, viết lại và chia sẻ với mọi người với mục đích để mọi người phòng tránh bệnh. Khi thấy số lượng người chia sẻ quá nhanh và nhiều, trong những lời bình có người thì ủng hộ, nhưng cũng có người phản đối và cảnh cáo việc làm của Thảo. Thấy nhiều bạn bè ‘cảnh báo’ sợ nếu thông tin không chính xác thì sẽ ảnh hưởng nên Thảo đã khóa tài khoản Facebook lại.
Tuy nhiên, do sức lan tỏa nhanh chóng của cộng đồng mạng, Thảo đã không thể kiểm soát được Facebook, do hình ảnh của Facebook đã bị nhiều người chụp lại qua màn hình máy tính và tiếp tục chia sẻ. Thảo cũng khai nhận nguồn thông tin sai sự thật trên, do đã lấy từ Facebook của Nghiêm Thùy Trang.
Ngay sau đó Trang đã bị triệu tập để điều tra, Trang cho biết trên Facebook của mình, cô nói là “Ebola đã đến Việt Nam, mọi người ơi cẩn thận...”. Sau khi đọc bài viết này, Thảo đọc comment có nội dung là có người quen trong Viện Nhiệt đới nói là có người mắc bệnh thật nên dựa theo đó đã soạn thảo status (trạng thái) để chia sẻ với mọi người. Sau đó, Thảo gọi cho mẹ là điều dưỡng trong Bệnh viện Bạch Mai để hỏi thì được nhắn tin lại: “Mẹ hỏi sếp bảo không có trường hợp nào..."
Được biết Trang là một phụ nữ mới ly dị chồng vào tháng 7/2014 và hiện đang nuôi một con nhỏ sinh năm 2012. Do đã từng theo học công nghệ thông tin tại một trường cao đẳng nên Trang cũng đam mê internet và thường xuyên sử dụng .
Tại cơ quan điều tra, Trang và Thảo cũng thừa nhận những thông tin trên là sai sự thật và cũng thừa nhận việc làm của mình là hoàn toàn sai, gây hoang mang dư luận.
Nói về tính chất nghiêm trọng của vụ việc trên, một lãnh đạo trong ngành công an nhận định, đây là sự việc vô cùng nguy hại đến an ninh trật tự quốc gia và khiến dư luận xôn xao: “Thông tin các đối tượng tung hỏa mù lên mạng không có chứng khi chưa được cơ quan chức năng xác nhận. Đặc biệt nghiêm trọng hơn, các đối tượng này còn nêu đích danh tên Bệnh viện Bạch Mai và cho rằng thông tin đang được bệnh viện ‘ém’ để làm bằng chứng sống…
Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến Bệnh viện Bạch Mai mà còn ảnh hưởng lớn đến ngành y tế của nước ta và toàn thế giới nói chung”, một lãnh đạo công an nhận định.
Trước đó, ngày 11/8, nhiều người truyền nhau thông tin tại Hà Nội đã có người nhiễm Ebola. Đặc biệt, trên các mạng xã hội, thông tin về người bị nhiễm Ebola tại Bệnh viện Bạch Mai khiến nhiều người hoang mang, lo ngại virus chết người Ebola đã xâm nhập Việt Nam.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to