Trong bộ phim tài liệu của mình, một giáo sư tại NASA tin rằng sự sống trên Trái Đất sẽ bị xóa sổ trong tương lai sau một biến động lớn từ Hệ Mặt Trời.
|
|
|

Trái Đất có thể bị Mặt Trời "nuốt chửng" trong tương lai? (Ảnh: GETTY)
Mặt Trời là một ngôi sao khổng lồ ở trung tâm Hệ Mặt Trời, một khối plasma hoàn toàn nóng bỏng và là một nguồn năng lượng quan trọng cho sự sống trên Trái Đất. Gần ¾ khối lượng của nó là hydro và phần còn lại hầu hết là helium. Dù chưa có sự thay đổi đáng kể nào diễn ra với nó trong vòng 4 tỷ năm qua, song các nhà khoa học từ NASA tin rằng Mặt Trời đã đi qua một nửa vòng đời của mình.
Cứ mội giây trôi qua, Mặt Trời có thể trung hòa 600 triệu tấn hydro thành helium, khiến 4 triệu tấn vật chất được chuyển đổi thành năng lượng. Tuy nhiên, giáo sư vật lý người Anh Brian Cox đã cảnh báo về những thay đổi sẽ xảy ra ở tương lai, trong bộ phim tài liệu Empire of the Sun của mình vào năm 2010.
“Mặt Trời sẽ dành phần lớn đời mình cho một vòng lặp chính – đốt cháy nguồn trữ lượng nhiên liệu hydro dồi dào của nó, vốn có thể kéo dài thêm ít nhất 5 tỷ năm nữa,” giáo sư Cox cho biết,” Nhưng cuối cùng, nguồn nhiên liệu này sẽ cạn kiệt và lõi của Mặt Trời sẽ bị vỡ vụn.”
“Một điều đáng chú ý sau đó sẽ xảy ra, lớp bên ngoài của Mặt Trời sẽ dãn nở và đổi màu. Sao Thủy lúc đó sẽ chỉ còn là ký ức vì nó đã bị Mặt Trời thiêu hủy.”
Theo giáo sư Cox, Mặt Trời sau đó sẽ phình to như một quả cầu đỏ khổng lồ và "nuốt chửng" mọi thứ xung quanh nó.
“Nó sẽ lớn gấp 200 lần kích thước ở thời điểm hiện tại, vươn đến tận bên ngoài quỹ đạo Trái Đất, và sẽ khiến tương lai của hành tinh chúng ta trở nên rất mờ mịt. Thứ kỳ quan vốn vẫn duy trì một vòng đời ổn định trong suốt 10 tỷ năm qua, cuối cùng sẽ chấm dứt quãng đời của nó để trở thành một ngôi sao đỏ khổng lồ.
Chỉ trong vỏn vẹn vài giây, Mặt Trời sẽ sáng gấp 2.000 lần so với hiện tại. Sau đó, nó sẽ rũ bỏ hết những lớp bên ngoài, và những gì còn sót lại sẽ chỉ là phần lõi đã nguội lạnh của nó – một thứ kết dính mờ nhạt phát sáng le lói cho đến những thời khắc cuối cùng.”

Tận thế sẽ đến với loài người trong hơn 5 tỷ năm nữa? (Ảnh: GETTY)
Giáo sư Cox lý giải vì sao điều này đồng nghĩa với tận thế của nhân loại.
“Toàn bộ những kỳ quan của Mặt Trời - những dải cực quang vốn nhảy múa xung quanh khí quyển của các hành tinh trên Hệ Mặt Trời, và nguồn sáng của nó vốn dùng để duy trì sự sống trên Trái Đất, đều sẽ biến mất.
Nhưng đám bụi và khí từ Mặt Trời đang chết đi vẫn sẽ kịp thời trôi vào không gian, để tạo nên một đám mây đen lớn làm tiền đề cho những tiềm năng mới. Cho đến một ngày, một ngôi sao mới có thể sẽ được hình thành, với một câu chuyện tương tự như điều vĩ đại nhất mà vũ trụ từng sản sinh.”
Cũng trong Empire of the Sun, giáo sư Cox còn cho biết có nhiều trận bão được phát hiện trên bề mặt Sao Hải Vương, trong chuyến thám hiểm mới đây từ tàu Voyager của NASA.
“Nhiều năm qua, chúng ta đã phát hiện nhiều trận bão trên hành tinh này. Đây là một trong những bí ẩn lớn nhất trong các cuộc thám hiểm không gian từ trước tới nay. Tại sao một hành tinh cách rất xa, và nhận rất ít năng lượng rơi vào vùng khí quyển của nó từ phía Mặt Trời, lại có thể có những trận gió cực đoan nhất trong Hệ Mặt Trời?
Bên cạnh đó, Voyager còn có một khám phá khó lý giải khác. Mặc dù nằm cách xa Mặt Trời hơn, nhưng Sao Hải Vương lại có nhiệt độ trung bình nóng hơn cả Sao Thiên Vương. Nguồn gốc của sự gia tăng sức nóng trên hiện vẫn còn là một ẩn số.”
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Vì sao thiệt hại lũ lụt gây ra ngày càng lớn?
Ngày 19/12, Hà Nội đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm
Hát karaoke gây ồn mọi thời điểm đều có thể bị phạt
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe