Lượt trận đầu tiên vòng bảng Euro 2012 đã chứng kiến rất nhiều bàn thắng ghi từ những pha bóng bổng.
|
|
|
Pha lập công đầu tiên tiền đạo người Ba Lan Robert Lewandowski vào lưới Hy Lạp trong trận khai mạc như là dấu hiệu báo trước Euro 2012 có thể là cơn mưa bàn thắng từ những pha không chiến. Tổng cộng sau 8 trận đấu trong lượt trận thứ nhất vòng bảng có 20 bàn thắng thì có tới 8 bàn đến từ những cú đánh đầu, chiếm tỷ lệ 40%.
Dường như con đường ngắn nhất dẫn tới khung thành từ những đường tạt bóng bổng vào khu cấm địa cho các tiền đạo đang được các đội bóng tại Euro 2012 áp dụng triệt để nhằm giải quyết sự bế tắc. Và một sự kỳ lạ là có những trận đấu mà đội tuyển có sở trường không chiến như CH Ai Len và Thụy Điển lại bị chính đối thủ như Croatia và Ukraine đánh bại bằng sở đoản với những cú đúp của Mario Mandzukic và Andriy Shevchenko.

Sheva lập cú đúp bằng đầu
Tình huống cố định vẫn luôn là cách giải quyết thế bế tắc của trận đấu tốt nhất và 3 trong số 8 bàn thắng bằng đầu đã đến từ những pha đá phạt. Sean St Ledger của ĐT Ai Len và Joleon Lescott của ĐT Anh đều tận dụng tốt những đường chuyền của đồng đội từ quả phạt trực tiếp, còn Shevchenko ghi bàn thắng duy nhất bắt nguồn từ quả phạt góc cho tới thời điểm này.
Những bàn thắng bằng đầu trong lượt trận đầu tiên vòng bảng:
Lewandowski 17’ (Ba Lan – Hy Lạp)
Gomez 72’ (Đức – Bồ Đào Nha)
St Ledger 19’ (Croatia – Ai Len)
Mandzukic 3’, 39’ (Croatia – Ai Len)
Lescott 30’ (Anh – Pháp)
Shevchenko 55’, 62’ (Ukraine – Thụy Điển)
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh