Trong những năm qua cùng với sự phát triển giáo dục của cả tỉnh, sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thanh Thủy đã thực sự trở thành một trong những điểm sáng vì sự nghiệp trồng người trong toàn tỉnh.
|
|
|
5 năm qua, đặc biệt là năm học 2010-2011 chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện đã có bước phát triển toàn diện, giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn được nâng lên một bước. Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập THCS được duy trì đúng độ tuổi. Công tác xã hội hóa giáo dục, các giá trị truyền thống tốt đẹp được bảo tồn, phát huy. Ông Phạm Hồng Chí - Trưởng phòng Giáo dục đào tạo huyện Thanh Thủy cho chúng tôi biết: Đối với Thanh Thủy phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những ưu tiên hàng đầu của huyện. Hiện nay, toàn huyện đã tập trung tối đa việc nâng cao cơ sở vật chất các nhà trường, các cấp học. “ Cán bộ nào, phong trào đó” bởi thế ở Thanh Thủy 100% các thầy, cô là hiệu trưởng các cấp học, ngành học đều là những cánh chim đầu đàn tiêu biểu, của nhà trường về tất cả các mặt hoạt động. 100% các giáo viên trong huyện đều đạt chuẩn và trên chuẩn.

Giờ học xếp hình của cô và cháu Trường mầm non xã Xuân Lộc. Ảnh: KIM DUNG
Hiện tại, toàn huyện có 53 trường học bao gồm các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT trong đó có 1 TTGDTX. Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 99,9%; trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,8%. Chất lượng giáo dục các cấp học, ngành học đã có nhiều chuyển biến, nội dung phương pháp dạy học đã có nhiều đổi mới giúp cho nhận thức của học sinh ngày càng toàn diện. Việc khai thác phát huy tính chủ động sáng tạo, tính tích cực của học sinh được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ học sinh giỏi cấp tỉnh, trên cấp tỉnh ngày càng tăng nhanh. 5 năm qua Thanh Thủy đã có học sinh THCS, THPT đạt giải quốc gia, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng tăng nhanh từ 16,5% năm 2005 lên 39% năm 2010. Kết quả kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2010-2011 huyện Thanh Thủy xếp thứ 2 sau thành phố Việt Trì. Từ nhiều năm nay Trường THPT Thanh Thủy là nơi hội tụ giáo dục tốt nhất của huyện được Sở giáo dục và đào tạo đánh giá cao, được nhân dân tin tưởng khẳng định vị thế mũi nhọn về đào tạo học sinh giỏi và chất lượng giáo dục toàn diện.
Đến nay, toàn huyện duy trì 15/15 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS và đang từng bước phổ cập bậc trung học. Những năm gần đây, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo chính quy bài bản, có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đáp ứng cơ bản chương trình giáo dục phổ thông của huyện. Năm học 2011- 2012 Phòng GD&ĐT tiếp tục triển khai thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng theo quy định của Bộ GD&ĐT làm căn cứ để xây dựng kế hoạch học tập rèn luyện, tự hoàn thiện.
Từ những nỗ lực vượt bậc, đến nay, toàn huyện đã có 21 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 5 trường mầm non, 13 trường tiểu học, 3 trường THCS. Đây là kết quả theo hướng đi mới với phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện sát với thực tế, phù hợp với đặc thù của huyện.
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026